Tổng thống đắc cử của Latvia ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với Nga

Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Tổng thống do các đại biểu của Saeima bầu lên, ông Egils Levits, tin rằng cần phải cố gắng để có quan hệ tốt với Nga, nhưng chính sách của nước cộng hòa Baltic đối với Matxcơva phải là một phần của chính sách chung của Liên minh châu Âu.

Ở Latvia, tổng thống do Quốc hội (Saeima) bầu. Ông Levits đã nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ tại một cuộc họp bất thường vào thứ Tư. Lễ nhậm chức tổng thống mới sẽ diễn ra vào ngày 8/7.

hàng rào - Sputnik Việt Nam
Đoạn hàng rào dài 93 km đã được lắp đặt ở biên giới Latvia và Nga

"Chúng ta nên cố gắng đảm bảo rằng mối quan hệ giữa Latvia và Nga là tốt, nhưng quan hệ này phải là một phần trong chính sách chung của Liên minh châu Âu đối với Liên bang Nga", - ông Levits nói trong chương trình "Toàn cảnh buổi sáng " trên kênh truyền hình LNT.

Ông cũng nói rằng "trong nhiều khía cạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào Nga". "Từ phía chúng ta đang và sẽ có thái độ tích cực", - ông  Levits nói.

Ông cũng trả lời câu hỏi về việc sẽ tới thăm nước nào đầu tiên sau khi nhậm chức.

“Trước tiên là đến Estonia và sau đó là Litva. Đây là truyền thống”, - ông nói.

Trước khi được bầu làm nguyên thủ quốc gia, ông Levits đã chỉ trích chính sách của Nga, coi các biện pháp trừng phạt chống lại Matxcơva là hợp lý và ủng hộ việc đóng cửa các trường học Nga ở nước cộng hòa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала