Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Triều Tiên

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhCon lợn
Con lợn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Triều Tiên ghi nhận sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi, chính quyền Hàn Quốc lo ngại về tình hình này, hãng thông tấn Yonhap News dẫn các nguồn tin của mình cho biết.

Hôm thứ Năm, Bắc Triều Tiên đã thông báo cho Tổ chức Thú y Thế giới về tình trạng bùng phát bệnh ở tỉnh Jagang phía bắc, giáp biên giới với Trung Quốc. 

Mặc dù tỉnh nằm cách xa biên giới với Bắc Triều Tiên, tuy nhiên Bộ Nông nghiệp Bắc Triều Tiên cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ nỗ lực hết sức để có biện pháp kiểm dịch, vì căn bệnh này “rất có khả năng” tấn công Hàn Quốc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi xã Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương.  - Sputnik Việt Nam
Rà soát tìm phương án hiệu quả phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Theo Bộ Nông nghiệp CHDNCN Triều Tiên, trong số 99 con lợn trong trang trại thì đã có 77 con vì sốt, những con còn lại bị chính quyền Bắc Triều Tiên giết mổ. Hàn Quốc vẫn cảnh giác với sự lây lan của căn bệnh có thể xảy ra từ Triều Tiên thông qua những con lợn rừng có thể chạy qua biên giới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết: “chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức có liên quan để đối phó với sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi và tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại khu vực biên giới.

Theo dữ liệu của Bộ, khoảng 350 trang trại của Hàn Quốc nằm gần biên giới đang được giám sát chặt chẽ. Các trang trại được xây hàng rào để ngăn chặn sự tiếp xúc tiềm năng giữa lợn nhà và lợn rừng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала