Hàn Quốc không xác nhận báo cáo về việc xử tử các quan chức của CHDCND Triều Tiên

© REUTERS / Athit PerawongmethaÔng Kim Hyok Chol, đặc sứ Bắc Hàn về vấn đề Hoa Kỳ
Ông Kim Hyok Chol, đặc sứ Bắc Hàn về vấn đề Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính quyền Hàn Quốc không xác nhận chính thức thông tin của một tờ báo địa phương về việc CHDCND Triều Tiên được cho rằng đã hành hình đại diện đặc biệt của Hội đồng Nhà nước về chính sách với Hoa Kỳ Kim Hyok-chol do thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội.

Đây là thông tin mà Sputnik nhận được qua điện thoại từ Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc.

"Bắc Triều Tiên chưa chính thức xác nhận thông tin này và chúng tôi cũng không thể xác nhận thông tin này", - một nữ nhân viên thộc bộ phận báo chí của Bộ cho biết. 

Người lính Bắc Triều Tiên quan sát bằng ống nhòm - Sputnik Việt Nam
Chấn động: Triều Tiên xử tử nhiều quan chức sau Thượng đỉnh với Mỹ ở Hà Nội?

Theo tờ Chosun Ilbo, Kim Hyok-chol cùng với bốn thành viên khác của Bộ nội vụ CHDCND Triều Tiên, những người đã tham gia chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, đã bị xử tử vào tháng 3 với tư cách là "gián điệp".

Người đứng đầu Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên về việc thống nhất đất nước, ông Kim Hyok-chol được cho là đã bị đưa  đến "cải tạo" tại tỉnh Chagando.

Tất cả thông tin này xuất hiện từ một nguồn không nêu tên của Bắc Triều Tiên. Trước đó tại Hàn Quốc, báo chí bảo thủ cũng lan truyền các báo cáo về các vụ hành quyết quan chức ở Bắc Triều Tiên, nhưng sau đó những người này lại xuất hiện ở đâu đó hoàn toàn mạnh khỏe và bình thường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала