Bộ Ngoại giao Iraq đánh giá phát ngôn của Trump về không muốn chiến tranh với Iran

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeIraq
Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) – Ngoại trưởng Iraq Muhammad Ali al-Hakim thông báo rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump - rằng ông ta không muốn chiến tranh với Iran - là bước xoa dịu tình hình căng thẳng trong khu vực và trùng hợp với lập trường của Iraq.

Theo tuyên bố, quan điểm của Iraq về khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Iran là rõ ràng,  tán thành hướng làm dịu và ngăn chặn chiến tranh ở khu vực Trung Đông. 

Tàu chiến đấu Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bóng ma “chiến tranh Việt Nam” trên mảnh đất Iran

"Lập trường này tương tự như tuyên bố mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Trump về việc giảm nhẹ căng thẳng trong khu vực và thiếu vắng ý định khởi chiến. Iraq coi tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump... là bước đi đúng hướng để xoa dịu tình hình trong khu vực", - thông cáo cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông không muốn chiến tranh với Iran và điều duy nhất ông cố gắng tìm kiếm với đất nước này là "không để cơ hội cho họ phát triển vũ khí hạt nhân". Tổng thống Mỹ còn nói sẵn sàng đàm phán với Iran nếu như Tehran cũng thể hiện nguyện vọng như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала