Nhật Bản ứng nghiệm hệ thống đăng ký tự động cho chuyến bay

© AP Photo / Koji SasaharaSân bay quốc tế Narita, Nhật Bản
Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Trước ngưỡng Thế vận hội mùa hè năm 2020, sân bay quốc tế Narita của Tokyo dự định ứng nghiệm công nghệ nhận dạng khuôn mặt sử dụng trí tuệ nhân tạo để đẩy nhanh tốc độ soát hành lý, kiểm tra người và bố trí hành khách lên máy bay.

Công nghệ là sáng chế của hãng NEC Corp. Theo ý tưởng của các nhà phát triển, hành khách cho phép đưa hình ảnh khuôn mặt mình vào cơ sở dữ liệu khi làm thủ tục có thể giảm đáng kể khoảng thời gian làm thủ tục soát hành lý, đi qua cửa kiểm soát và lên máy bay bằng hành lang và máy tự động đặc biệt sẽ nhận diện khuôn mặt của người đó, tự động xác minh nhân thân và các dữ liệu vé. 

Sân bay Sheremetyevo - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đặt tên cho 44 sân bay Nga để vinh danh những nhân vật kiệt xuất

"Với hệ thống này, sẽ không còn các thủ tục mệt mỏi phiền hà trước khi lên máy bay và hành khách sẽ có thể thụ hưởng thời gian của họ ở sân bay mà không bị căng thẳng", - hãng Kiodo dẫn lời đại diện công ty.

Sau khi ứng nghiệm hệ thống, điểm duy nhất mà hành khách phải xuất trình hộ chiếu là cửa quản lý nhập cảnh.

Sân bay Narita sẽ là nơi đầu tiên ở Nhật Bản áp dụng hệ thống đăng ký tự động như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала