Việt Nam và Mỹ: Thúc đẩy quan hệ quốc phòng thực chất

© Ảnh : Xuân Vịnh – TTXVN Quang cảnh cuộc gặp song phương giữa Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.
Quang cảnh cuộc gặp song phương giữa Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải, Zing đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 1/6 có cuộc họp song phương bên lề sự kiện Đối thoại Shangri-La năm 2019 tại Singapore.

Two F/A-18 Super Hornets and two Royal Malaysian Air Force Mig 29 Fulcrum fly in formation above aircraft carrier USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Mỹ - Việt Nam "đang làm việc về chuyến thăm thứ hai của tàu sân bay"

Trung tá Dave Eastburn, người phát ngôn của ông Shanahan, cho biết cuộc gặp giữa hai bộ trưởng tái khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ, nhấn mạnh "bước tiến lịch sử trong quan hệ quốc phòng song phương".

"Các bộ trưởng nhất trí tiếp tục xây dựng hợp tác quốc phòng thực chất, cụ thể là trong lĩnh vực an ninh hàng hải", ông Dave Eastburn xác nhận.

Cuộc họp đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong thời chiến.

Quyền bộ trưởng Shanahan khẳng định Mỹ duy trì các cam kết thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở, với trật tự ổn định và dựa trên pháp luật. Ông hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump. - Sputnik Việt Nam
Ông Trump nói vũ khí Mỹ tốt nhất thế giới, cảm ơn Việt Nam đã xem xét mua khí tài quân sự

Ông Patrick Shanahan cũng đánh giá cao việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh và đề nghị Mỹ tiếp tục hợp tác để sớm hoàn thành dự án xử lý ô nhiễm chất dioxin tại sân bay Biên Hòa (khởi công tháng 4/2019) cũng như tiếp tục ủng hộ việc Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến và Đại đội công binh tại phái bộ gìn giữ hòa bình do Liên Hợp Quốc chỉ định.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác hiện có phù hợp với các thỏa thuận đã ký kết, trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đào tạo, duy trì các cơ chế đối thoại và trao đổi đoàn cấp cao…

Cả hai bộ trưởng đều đồng ý việc duy trì mối quan hệ đối tác toàn diện và mạnh mẽ, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ những nguyên tắc chung, sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định cho toàn khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала