Tehran tin rằng Hoa Kỳ cần thay đổi cách tiếp cận sai đối với Iran

© Fotolia / Borna_MirQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Washington nên thay đổi cách tiếp cận sai lầm của mình đối với Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết khi bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện sơ bộ.

Trong một cuộc họp báo ở Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Washington đã sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không cần điều kiện sơ bộ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

Đồng thời, ông Pompeo lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chống đối chính sách “độc ác” của Teher và sẵn sàng bắt đầu cuộc đối thoại khi Iran “đi đến kết luận rằng họ muốn hành xử như một quốc gia bình thường”.

"Việc ông Pompeo xác nhận về áp lực tối đa đối với Iran cho thấy Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tuân thủ cách tiếp cận sai lầm trước đây, trong khi cần thay đổi nó", - ông  Mousavi nói trên kênh Telegram cá nhân.

 Theo ông, đối với Teheran, điều quan trọng nhất không phải là “trò chơi chữ” từ phía Hoa Kỳ và những tuyên bố theo đuổi các mục tiêu ẩn, mà là sự thay đổi cơ bản trong hành vi và thái độ của Hoa Kỳ đối với Iran trong thực tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала