Zelensky nói về các giải pháp mới về giải quyết tình hình ở Donbass

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVladimir Zelensky
Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky nói rằng Kiev có "đề xuất cụ thể và giải pháp mới" để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass.

“Tuy nhiên, không ai sẽ  “buôn bán”  bằng lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina", - ông nói rõ  trong cuộc họp báo.

Tổng thống thứ hai của đất nước, Leonid Kuchma, một lần nữa được bổ nhiệm làm đại diện Kiev tại hội đàm ở Minsk.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin kêu gọi Kiev lưu ý tới thỏa thuận Minsk liên quan đến cuộc xung đột ở Donbass

Trước đó, ông tuyên bố rằng ông sẽ rời khỏi vị trí này "khi đạt tới  độ tuổi giới hạn." Mùa hè năm ngoái ông tròn 80 tuổi.

Việc Kuchma đồng ý trở lại nhóm liên lạc một lần nữa được  giải thích rằng "Ukraina đang trải qua thời điểm không dễ dàng nhất trong lịch sử".

Cuộc họp ba bên đầu tiên về Donbass được lên kế hoạch vào ngày 5 tháng 6, tại đó phái đoàn Ukraina sẽ bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm thu hoạch mùa màng, Zelensky nói.

Cuộc xung đột ở phía đông nam Ukraina kéo dàin đã 5 năm. Vấn đề giải quyết được thảo luận bởi các nhóm liên lạc ở Minsk. Ba tài liệu đã được thông qua quy định các bước giảm leo thang, tuy nhiên chiến sự vẫn tiếp tục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала