Các nhà khoa học Nga ở Nam Cực tích cực nghiên cứu việc xây dựng căn cứ mặt trăng

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhDãy núi Voltadt ở Nam Cực, trong khu vực có trạm khoa học Nga "Novolazarevskaya"
Dãy núi Voltadt ở Nam Cực, trong khu vực có trạm khoa học Nga Novolazarevskaya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Giới khoa học Nga sẽ cố gắng tìm ra ứng cử viên thích hợp cho chuyến bay tới Mặt trăng với việc sử dụng các nghiên cứu mô phỏng ở Nam Cực, Oleg Orlov, Giám đốc Viện các vấn đề y sinh của Viện hàn lâm khoa học Nga nói với phóng viên hôm thứ Hai.

"Sử dụng các khu vực địa lý khác nhau để  lập ra yêu cầu cho các phi hành đoàn trong tương lai. Ví dụ, chúng tôi tiếp tục tham gia chương trình thám hiểm Nam Cực, chú trọng đến việc  phát triển yêu cầu cho các phi hành đoàn của các trạm mặt trăng trong tương lai",- ông nói.

Đồng thời, Orlov giải thích rõ rằng hiện tại đây là "công việc mang triển vọng lâu dài".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала