Hoa Kỳ quyết định từ chối cấp thị thực cho những troll thù địch

© Fotolia / JfhpTin tặc
Tin tặc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn một dự luật sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân bị Washington cáo buộc can thiệp đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, như tin đưa trên kênh truyền hình C-Span.

Được biết, đạo luật có tên là DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act) – “Luật Bảo vệ Bầu cử chống lại những troll đại diện cho các chế độ thù địch” đã được nhất trí thông qua. Theo đó, những người can thiệp vào quá trình bầu cử ở Hoa Kỳ sẽ được cấp thị thực vào đất nước, và nếu họ đã ở trên lãnh thổ Mỹ, họ sẽ bị trục xuất.

Trước đó tin đưa rằng, Quốc hội Hoa Kỳ đã mất hứng thú với các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Như tuyên bố của Thượng nghị sĩ từ Đảng Cộng hòa, Marco Rubio, các nhà lập pháp gần đây đã mệt mỏi với chủ đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала