Ba máy bay Mỹ tiến hành do thám gần biên giới Nga

© Flickr / Alan WilsonBoeing RC-135W
Boeing RC-135W  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba máy bay trinh sát của Mỹ đã bị phát hiện gần biên giới Nga, tài nguyên giám sát PlaneRadar thông tin.

Vào lúc 10:55 theo giờ Moskva, Lockheed EP-3E Orion có đuôi số 157316 xuất hiện trên Biển Đen. Nó bay quanh Crưm và tiếp tục trinh thám  dọc theo bờ biển vùng Krasnodar.

Vào lúc 11:20 giờ Moskva,  phát hiện chiếc Boeing RC-135V Rivet Joint  gần khu vực Kaliningrad với số hiệu 64-14845 và ký hiệu cuộc gọi SHUSH77.

Vào lúc 11:45 giờ Moskva dọc theo bờ Biển Đen của Nga, máy bay giám sát điện tử Boeing RC-135V Rivet của Không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu nhiệm vụ với số đuôi 64-14846 và ký hiệu cuộc gọi LISK31. 

Máy bay thứ nhất và thứ ba bay lên bầu trời từ căn cứ không quân Suda Bay trên đảo Crete, chiếc thứ hai - từ Mildenhall ở Anh.

Gần đây, máy bay không người lái và trinh sát nước ngoài, đặc biệt là máy bay Mỹ, ngày càng xuất hiện thưỡng xuyên ở biên giới Nga.

Chúng bị phát hiện trên Biển Đen, gần khu vực Kaliningrad, cũng như không xa các căn cứ của Nga ở Syria. 

Bộ Quốc phòng Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng cho biết về hành động do thám ở biên giới Nga

Lầu Năm Góc từ chối dừng các hoạt động tình báo tại biên giới Nga, bất chấp phản đối từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo chuyên gia quân sự Alexandr Zhilin, hành động của người Mỹ là nhằm tạo ra những điểm nóng căng thẳng và đánh lạc hướng sự chú ý của Moskva. Mặt khác, Washington đang tiến hành các hoạt động tình báo, nhà phân tích tin tưởng khẳng định. Ông nhắc lại rằng Nga đã chuyển các thiết bị quân sự đến  Crưm và Hoa Kỳ quan tâm đến "loại cấu hình phòng thủ nào xuất hiện ở đó".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала