Сha sát hại con vứt xác xuống sông Hàn: Bộ Công an đề nghị lấy lời khai từ người vợ Hàn Quốc

© Ảnh : ViettimesĐại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng
Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Bộ Công an có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lấy lời khai, chứng cứ từ vợ hai Hời, VTC News cho biết.

Liên quan đến nghi án cha sát hại con gái rồi vứt xác xuống sông Hàn gây xôn xao dư luận Đà Nẵng, dự kiến tuần này đại diện Bộ Công an làm sẽ việc với các cơ quan chức năng liên quan ở Đà Nẵng để tìm hướng xử lý.

Thi thể được phủ khăn trắng trên đường - Sputnik Việt Nam
Vì sao nghi án cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn bị bế tắc?

Theo tin mới nhất, lãnh đạo Bộ Công an đã có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc để lấy lời khai, chứng cứ từ vợ hai của Hời.

Việc lấy lời khai của cô gái Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng và rất có thể sẽ là tình tiết mới để cơ quan công an làm rõ nghi án Hời giết con rồi ném xác xuống sông Hàn.

Luật sư Mai Quốc Việt (Công ty Luật FDVN Đà Nẵng) cho rằng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cần sớm làm rõ tình tiết mới là Hời khai giết con gái xong thì gọi thoại (gọi video) cho người vợ ở Hàn Quốc nhìn thấy bé Nhi đã chết.

Theo luật sư Việt, những lời khai mới của Hời (gọi điện bằng video) là tình tiết quan trọng có thể gỡ “nút thắt” vụ án, bởi dựa trên những lời khai ban đầu, cơ quan điều tra chưa có cơ sở chứng minh Hời đã thực hiện hành vi phạm tội.

“Những lời khai mới của Hời có thể được coi là tình tiết mới của vụ án. Từ những lời khai này, cơ quan điều tra có thể đối chứng để chứng minh được hành vi phạm tội của Hời”, luật sư Việt nhìn nhận.

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Nghi phạm giết con 8 tuổi, ném xuống sông Hàn đối diện án tử

Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho rằng, mấu chốt ở đây là nội dung tin nhắn, hình ảnh có đúng như lời khai của Hời hay không. Vì vậy, việc cơ quan điều tra lấy lời khai, thu thập chứng cứ (nội dung tin nhắn, hình ảnh video) từ cô gái Hàn Quốc là cần thiết.

“Nếu cô gái Hàn Quốc còn lưu giữ những nội dung tin nhắn và hình ảnh do Hời gửi thì vụ án có thể sẽ kết thúc và kẻ tình nghi sẽ bị trừng trị theo quy định của pháp luật”, luật sư Cao nói.

Trước đó, 2h ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà là Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị cha ruột Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú huyện Hưng Hà) sát hại và phi tang xác ở sông Hàn.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và Hời tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2018, Hời ly dị vợ là Lê Thị Huyền (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình). Sau khi ly dị, Hời đưa con vào Đà Nẵng sinh sống và gửi cháu tại một ngôi chùa.

Sông Hàn và tòa nhà Trung tâm hành chính với lối kiến trúc hình tháp trụ tròn cao 175,5m là hai biểu tượng đăng trưng của Đà Nẵng, thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. - Sputnik Việt Nam
Rúng động nghi án cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang
Đến đầu năm 2019, Hời đón cháu Nhi về sống chung cùng với vợ mới là Li Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Nẵng.

Do vợ cũ thường xuyên ghen tuông, cộng với việc giữa Hời và cháu Nhi xảy ra mâu thuẫn nên chị Li Chi Won bỏ về Hàn Quốc.

14h ngày 1/2, Hời bóp cổ cháu Nhi tới chết, bỏ xác vào túi xách cùng đá, ném xuống sông Hàn (hiện cơ quan công an chưa tìm được xác nạn nhân).

Theo lời khai, sau khi giết con gái, Hời mượn điện thoại của lễ tân khách sạn gọi cho một phụ nữ ở Hàn Quốc, thông báo đã giết cháu Nhi. Hời dùng điện thoại quay hình ảnh cháu bé nằm chết trong phòng cho người phụ nữ này xem.

Sau khi xem xong, người này nhắn tin cho 2 người bạn của Hời tại Hàn Quốc và 2 người bạn này chuyển thông tin cho anh trai Hời ở Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала