Nghị sĩ Montenegro: Nước ta là thuộc địa của NATO

© AFP 2023 / Savo PrevelicMontenegro
Montenegro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghị sĩ Quốc hội Montenegro đại diện cho Mặt trận Dân chủ, ông Jovan Vuchurovich, nói rằng Montenegro đã trở thành thuộc địa của Liên minh Bắc Đại Tây Dương sau khi gia nhập NATO.

Ông nhấn mạnh rằng việc gia nhập khối quân sự - chính trị này có nghĩa là phủ nhận ý chí của tổ tiên, phá hủy các truyền thống, bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Giáo hội Chính thống Serbia, nhằm vào ngôn ngữ, bản sắc dân tộc và phân biệt đối xử với người dân Serbia. 

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Lavrov: Cơ sở của NATO ở Macedonia và Montenegro sẽ không mang lại niềm vui cho bất cứ ai

"Việc sáp nhập Montenegro vào NATO được thực hiện bằng vũ lực - chống lại ý chí của người dân, đó là sự khước từ những đồng minh nhiều thế kỷ và thiết lập quan hệ với những người chưa bao giờ là bạn của chúng tôi", -  hãng thông tấn Srna dẫn lời của chính trị gia. 

Ông Vuchurovich không ngạc nhiên trước thực tế rằng ngày nay, chính sách của Montenegro được đưa ra từ Tirana, Pristina và Zagreb, rằng "những kẻ khủng bố thuộc Quân đội Giải phóng Kosovo đã trở thành đối tác gần nhất của chính quyền".

Ngày 5 tháng 6 năm 2017, Montenegro chính thức trở thành thành viên thứ 29 của NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала