Sergei Lavrov nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Crưm

© Sputnik / Ilya PitalevBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Vào tháng 4 năm 2014, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về số phận của Crưm. Điều này ông Lavrov đã nói trong cuộc phỏng vấn với RBK.

Bộ trưởng đã đề cập đến các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt đối với Nga với lý do vì Crưm sáp nhập với Nga và quên rằng "người dân Crưm đã bỏ phiếu hoàn toàn tự do".

Ngoại trưởng Lavrov kể rằng Kerry đã nói với ông: "Mọi thứ đều rõ ràng. Mọi thứ xảy ra như người dân Crưm muốn. Nhưng hãy tổ chức cuộc trưng cầu dân ý khác." Người đứng đầu Bộ Ngoại giao đồng thời lưu ý rằng ông không tiết lộ "bí mật lớn".

Tuy nhiên, Moskva coi đề xuất như vậy là không phù hợp: "Tại sao phải làm như vậy? Nếu quý vị hiểu hết, tại sao quý vị bắt mọi người đi bỏ phiếu?"

“Tôi hy vọng John sẽ không giận tôi”, - Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm, nhắc nhớ rằng đồng nghiệp cũ của ông cũng đã công bố một số bí mật từ những cuộc trò chuyện với ông trong hồi ký.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала