FBI tiết lộ kết quả tìm kiếm người tuyết

© Fotolia / BestgreenscreenNgười tuyết
Người tuyết  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
FBI đã công bố các tài liệu tiết lộ kết quả phân tích tóc và mô sinh học được cho là thuộc về người tuyết. Các mẫu này nhận được từ thợ săn người tuyết, ông Peter Byrne vào năm 1976. Kết quả nghiên cứu cho thấy những mẫu phẩm này thuộc về một con nai, như tin đưa của kênh truyền hình CNBC.

Theo hồ sơ, Byrne, người khi đó là lãnh đạo Trung tâm Thông tin về Bigfoot (bigfoot là tên gọi khác của người tuyết), đã nhiều lần gửi yêu cầu tới FBI để các chuyên gia tiến hành phân tích thật kỹ lưỡng mẫu phẩm, đó là một mảnh da nhỏ với 15 sợi tóc. Trong bức thư trả lời ông Byrne, Trợ lý Giám đốc FBI Jay Cochran lưu ý rằng các phòng thí nghiệm của FBI thường tiến hành kiểm tra bằng chứng vật lý liên quan đến tội phạm hình sự, nhưng đôi khi cũng thực hiện các nghiên cứu ngoại lệ để phục vụ mục đích khoa học. 

Các chuyên gia đã tiến hành phân tích mô bằng kính hiển vi quang học. Họ nghiên cứu hình thái của lông, bao gồm cấu trúc rễ và độ dày lớp biểu bì. Ngoài ra, chúng được so sánh với các mẫu thu được từ các động vật khác nhau. Theo các chuyên gia, những sợi lông thuộc về một đại diện của gia đình hươu. 

Người tuyết (yeti hoặc bigfoot) là tên gọi một sinh vật hình người lớn từ văn hóa dân gian hiện đại, được cho là sống trong các khu vực rừng hoặc núi xa xôi mà con người khó đặt chân tới. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала