Bộ trưởng Công thương Liên bang Nga nói về triển vọng tăng trưởng thương mại với Việt Nam

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov
Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga có kế hoạch tăng cường giao thương với Việt Nam, Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với RT bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế SPIEF-2019.

Đặc biệt, Nga dự định tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm kỹ thuật cơ khí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Việt Nam – Liên bang Nga: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt

“Những gì chúng ta thấy trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm kỹ thuật và hàng hóa khác nói lên rằng, năm nay, chúng ta phải gia tăng số lượng cung cấp cho Việt Nam để tăng cường thương mại song phương”, theo ông Manturov.

Ông cũng lưu ý rằng "cơ sở vững chắc cho việc sử dụng tiền tệ quốc gia của chúng ta đang được hình thành với Việt Nam."

Theo Cục Hải quan Liên bang, năm 2018, khối lượng thương mại của Nga và Việt Nam đã tăng 13,3% và lần đầu tiên vượt 6 tỷ đô la trong lịch sử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала