Mỹ từ chối đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400 của Nga

Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ đã quyết định không đào tạo thêm phi công Thổ Nhĩ Kỳ để lái máy bay ném bom chiến đấu F-35, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, khi Washington kêu gọi Ankara không mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Ấn bản lưu ý rằng điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các phi công và nhân viên kỹ thuật mới dự định đến đào tạo tại Hoa Kỳ.

Hiện nay tại căn cứ không quân Mỹ "Luke" ở bang Arizona có bốn phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã được đào tạo. Hai phi công nữa đang làm việc huấn luyện viên.

Các nguồn tin cơ quan cho biết họ không loại trừ rằng quyết định có thể bị đảo ngược nếu Ankara thay đổi kế hoạch cho S-400. Theo cơ quan này, quyết định đối với các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình huấn luyện chưa được đưa ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала