Nam thanh niên rủ bé gái ra đồng 'ăn trái cấm'

© Depositphotos.com / Ryanking999cô gái khóc
cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gia đình ngăn cấm mối quan hệ tình cảm nhưng nam thanh niên 22 tuổi ở An Giang vẫn giữ liên lạc, dẫn bạn gái ra căn chòi ngoài đồng "ăn trái cấm", theo Zing.

Ngày 10/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khang (22 tuổi, ngụ thị trấn An Châu) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Năm 2018, Khang nảy sinh tình cảm với Hồng (sinh năm 2005, ngụ cùng huyện). Gia đình phát hiện đã ngăn cấm, vì bé gái còn nhỏ tuổi.

Hồng được gửi đến nhà bà con ở Bình Dương sống. Trong thời gian này, Khang vẫn giữ liên lạc với bé gái.

Ngày 3/5, Hồng từ Bình Dương trở về nhà ở huyện Châu Thành. Khang rủ bạn gái đến căn chòi ngoài đồng ở xã Hoà Bình Thạnh chơi và ngủ đêm. Nam thanh niên này bị cáo buộc nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân.

Ngày 9/5, gia đình Hồng phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi và trình báo cảnh sát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала