NATO nêu mục đích của cuộc tập trận ở vùng Baltic

© AP Photo / Mindaugas Kulbis, FileIn this Tuesday June 17, 2014 file photo, soldiers from NATO countries practice during a military exercise 'Saber Strike 2014' at the Rukla military base some 120 kms (75 miles) west of the capital Vilnius, Lithuania.
In this Tuesday June 17, 2014 file photo, soldiers from NATO countries practice during a military exercise 'Saber Strike 2014' at the Rukla military base some 120 kms (75 miles) west of the capital Vilnius, Lithuania. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - Hơn 8,5 nghìn binh sĩ từ 18 quốc gia, 50 tàu và 40 máy bay đang tham gia vào cuộc tập trận hải quân hàng năm Baltops của NATO. Năm nay, cuộc tập trận được thực hiện do quân đội Mỹ dẫn đầu, mục tiêu của nó là thể hiện khả năng của NATO để phòng thủ trước bất kỳ kẻ thù nào, liên minh cho biết.

Đặc biệt, các lực lượng từ Bỉ, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Vương quốc Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Estonia, cũng như Phần Lan và Thụy Điển đã tham gia tập trận. Năm nay các cuộc tập trận được chỉ huy bởi Hạm đội thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ.

Các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ tham gia vào cuộc tập trận này, bao gồm 50 tàu và tàu ngầm, 40 máy bay.

Người phát ngôn của NATO Oana Lungescu cho biết: “Biển Baltic có tầm quan trọng chiến lược quan trọng đối với liên minh và có biên giới với sáu quốc gia NATO”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu, nói trước đó rằng việc tăng tiềm lực quân sự của NATO sẽ phá hủy hệ thống an ninh hiện có trên thế giới và buộc Moskva phải có biện pháp trả đũa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала