Áo dài và thổ cẩm trong không gian Bảo tàng phương Đông tại Moskva

© Sputnik / Hoàng Hoa Áo dài với hoa văn Kremlin và các công trình kiến trúc Nga mở màn cho buổi trình diễn
Áo dài với hoa văn Kremlin và các công trình kiến trúc Nga mở màn cho buổi trình diễn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Sự kết hợp của Đông và Tây để tạo ra một vẻ đẹp dung hoà cho đời sống hiện tại. Sắc thái mới dựa trên nền tảng truyền thống của Việt Nam và Nga”, - Nhà thiết kế áo dài nổi tiếng của Việt Nam Minh Hạnh chia sẻ với Sputnik về bộ sưu tập áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam được trình diễn tại Bảo tàng phương Đông.

Chiều 10/6, tại Moskva, trong không gian đậm chất Á Đông của Bảo tàng phương Đông, NTK áo dài nổi tiếng của Việt Nam Minh Hạnh đã trình diễn BST áo dài và trang phục truyền thống của Việt Nam. Khán giả được thưởng thức vẻ đẹp độc đáo của những chiếc áo dài Việt Nam từ lụa tơ tằm với hoa văn các tháp Kremlin và những công trình kiến trúc khác của Nga trên tà áo, những trang phục bằng thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam, và cả những chiếc nón.

NTK Minh Hạnh mang áo dài tới nước Nga - Sputnik Việt Nam
NTK Minh Hạnh mang áo dài tới nước Nga

“Những màu sắc mang đến năng lượng, niềm vui. Sau một ngày làm việc tôi đến đây và thấy mọi mỏi mệt đều tan biến. Các mẫu rất độc đáo. Thật tuyệt vời!”, - Chị Olga Kovolenko từ Moskva chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên Sputnik.

“Phải nói bộ sưu tập là một tuyệt tác. Tác giả có đôi bàn tay vàng. Tôi đã được thưởng thức một sáng tạo tuyệt vời. Cảm ơn nhà thiết kế Minh Hạnh”, - Chị Svetlana Lavrinovich từ Moskva nói với Sputnik.

NTK Minh Hạnh, một người luôn say mê với những trải nghiệm mới đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với những trang phục mang sắc thái Việt Nam hài hòa với những phong cách sa hoàng Nga.

“Tôi muốn kể một câu chuyện thời trang bằng chất liệu thổ cẩm của Việt nam từ những dân tộc sống tại Tây Bắc như H’Mong, Dao đến vải Zèng của người Tà ôi ở A lưới Huế và những dân tộc K’Ho, Châu Mạ sống tại Lâm đồng kết hơp với phong cách hoàng gia Nga. Sự kết hợp của Đông và Tây để tạo ra một vẻ đẹp dung hoà cho đời sống hiện tại. Sắc thái mới dựa trên nền tảng truyền thống của Việt Nam và Nga”, NTK Minh Hạnh chia sẻ với Sputnik về ý tưởng của BST được trình diễn tại Bảo tang Phương Đông.

© Ảnh : Hoàng Hoa Người mẫu người Nga trong chiếc váy thổ cẩm Việt Nam
Áo dài và thổ cẩm trong không gian Bảo tàng phương Đông tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Người mẫu người Nga trong chiếc váy thổ cẩm Việt Nam

Buổi trình diễn trang phục truyền thống của Việt Nam tại Bảo tàng Phương Đông còn độc đáo ở những người mẫu. Đó là những người mẫu Nga và Việt Nam. Đó là hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân. Đó là các cựu sinh viên Khoa Nga Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Và những sinh viên tiếng Việt của Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva. Nga và Việt Nam, người mẫu chuyên nghiệp và những nữ sinh đại học, tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa hài hòa, mang tính nghệ thuật cao, nhưng cũng rất chân tình.

“Em được mặc những chiếc váy kỳ diệu, được làm việc với những siêu mẫu. Ai cũng dễ thương, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cảm xúc của em không thể nào diễn tả được”, - Nữ sinh Đại học NNQG Moskva Vika chia sẻ với Sputnik.

© Sputnik / Hoàng Hoa Nữ sinh viên Đại học NNQG Moskva Vika trong chiếc váy thổ cẩm
Áo dài và thổ cẩm trong không gian Bảo tàng phương Đông tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Nữ sinh viên Đại học NNQG Moskva Vika trong chiếc váy thổ cẩm

NTK Minh Hạnh là một người chưa từng học ở Nga, nhưng lại có tình cảm đặc biệt với nước Nga. Những chiếc áo dài Việt Nam với hoa văn là hình những tháp Kremli và những công trình kiến trúc Nga mở màn cho buổi trình diễn, như chị nói, là một lời chào thân thiết khi đến nước Nga.

“Tôi không thể giải thích được vì sao tôi rất yêu nước Nga. Tôi  biết chắc rằng những cảm xúc về nước Nga trong tôi được cộng lên hàng ngày. Tôi có cảm giác rằng nước Nga còn quá nhiều điều thú vị và bí ẩn mà có lẽ dành trọn cả đời để khám phá. Tôi yêu quý sự chân tình của những người bạn của tôi đã từng học tại Nga và những người đang sinh sống tại Nga, kể cả những người bạn Nga. Họ cho tôi nhiều năng lượng mới tích cực để giấc mơ được nhìn ngắm rừng cây bạch dương, được đắm chìm trong sự tĩnh lặng của sông Đông êm đềm, những giai điệu trữ tình mà khí phách, những gót chân ballet... không chỉ đọc trong sách báo mà tôi được trải nghiệm bằng sự thật”, - NTK Minh Hạnh tâm sự.

© Sputnik / Hoàng Hoa NTK Minh Hạnh cùng những người mẫu chào khán giả
Áo dài và thổ cẩm trong không gian Bảo tàng phương Đông tại Moskva - Sputnik Việt Nam
NTK Minh Hạnh cùng những người mẫu chào khán giả

Chính vì tình yêu đó mà NTK Minh Hạnh luôn nung nấu ý tưởng làm giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa hai nước. Chị tâm huyết với hoạt động nối kết trong lãnh vực thời trang.

“Tôi yêu nước Nga bởi vẻ đẹp của khí chất. Tôi rất yêu thích sự tĩnh lặng , nét kiêu sa của lâu đài Tsarisyno. Tôi đang bị vẻ đẹp ấy thôi miên và mong muốn được chiêm ngưỡng, khám phá kỳ tích của Ekaterina đại đế. Tôi nghĩ rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thời trang Đông và Tây gần nhau hơn”.

“Thật tuyệt vời. Tôi không ngờ chúng tôi đã cùng chị Minh Hạnh  tổ chức được một buổi trình diễn áo dài và trang phục Việt Nam rực rỡ như vậy. Chắc chắn tôi và chị Minh Hạnh sẽ hợp tác nữa”, - Bà Albina Legostaeva, đại diện Bảo tàng phương Đông nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала