https://sputniknews.vn/20190611/lien-hop-quoc-cao-buoc-kosovo-vi-pham-quyen-cua-cac-nhan-vien-su-menh-bi-danh-7615625.html
Liên Hợp Quốc cáo buộc Kosovo vi phạm quyền của các nhân viên sứ mệnh bị đánh
Liên Hợp Quốc cáo buộc Kosovo vi phạm quyền của các nhân viên sứ mệnh bị đánh
Sputnik Việt Nam
LHQ (Sputnik) - Các cơ quan thực thi pháp luật của nước cộng hòa Kosovo không được công nhận đã vi phạm quyền miễn trừ của các nhân viên phái bộ Liên Hợp Quốc... 11.06.2019, Sputnik Việt Nam
2019-06-11T04:39+0700
2019-06-11T04:39+0700
2019-06-10T23:44+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/191/55/1915567_0:128:1365:896_1920x0_80_0_0_508715b30fb404371db4afbdad2d848e.jpg
liên bang nga
serbia
kosovo
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/191/55/1915567_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_e7e7dbc61303975580c4a8fa1c7d8320.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, liên bang nga, serbia, kosovo
thế giới, liên bang nga, serbia, kosovo
Liên Hợp Quốc cáo buộc Kosovo vi phạm quyền của các nhân viên sứ mệnh bị đánh
LHQ (Sputnik) - Các cơ quan thực thi pháp luật của nước cộng hòa Kosovo không được công nhận đã vi phạm quyền miễn trừ của các nhân viên phái bộ Liên Hợp Quốc, bắt giữ và tống giam họ, đặc phái viên của Tổng thư ký và người đứng đầu phái bộ Zahir Tanin tuyên bố hôm thứ Hai
"Đầu tiên, quyền miễn trừ liên quan của nhân viên chúng tôi khỏi bị bắt giữ và giam giữ đã không được tôn trọng" – ông Tanin nói.
“Tôi quan ngại rằng cả hai nhân viên dường như đã bị chèn ép quá mức và đối xử tệ bạc sau khi họ bị cảnh sát bắt giữ, từ đó họ bị thương phải nhập viện. Đây là câu hỏi sẽ tạo thành một phần quan trọng của cuộc điều tra mà chúng tôi đã bắt đầu” - đại diện của Tổng thư ký nói thêm.
Ông Tanin nói với các thành viên Hội đồng Bảo an rằng trong những sự kiện này, ông "buộc phải liên tục kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhân viên Liên Hợp Quốc, cũng như tôn trọng quyền và quyền miễn trừ của họ".
Tuy nhiên, điều này sẽ không cần thiết nếu chính quyền tôn trọng quyền miễn trừ của các nhân viên và duy trì liên lạc trực tiếp và kịp thời hơn với sứ mệnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng rằng việc liên lạc với chính quyền Pristina sẽ cải thiện khi chúng tôi làm việc về việc làm rõ trường hợp cụ thể (sự kiện) ngày 28 tháng 5" - đặc phái liên kết luận.