Một PGĐ Sở Công thương Sóc Trăng từng bị kiểm điểm vì gia đình mượn tiền của đại gia Trịnh Sướng

© Sputnik / Michail Kutuzov / Chuyển đến kho ảnhNhà kinh doanh bỏ tiền vào túi
Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Nguyễn Việt Trung – PGĐ Sở Công Thương Sóc Trăng từng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì gia đình mượn hàng trăm triệu đồng của đại gia Trịnh Sướng, VTC News tiết lộ.

Ngày 11/6, ông Võ Văn Chiêu - Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng xác nhận, ông Nguyễn Việt Trung – PGĐ sở này, từng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì gia đình mượn tiền của đại gia Trịnh Sướng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu phát biểu tại buổi họp báo.  - Sputnik Việt Nam
Phó chủ tịch Sóc Trăng nhận trách nhiệm vụ không phát hiện đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng năm 2017. Lúc này ông Trung đang giữ chức PGĐ Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng.

“Gia đình anh Trung và gia đình vợ ông Sướng có bà con gì đó. Gia đình anh Trung có vay mượn tiền nhưng là để làm ăn chứ không phải lợi dụng chức vụ của quản lý thị trường với doanh nghiệp. Lãi suất không phẩy mấy phần trăm gì đó, tôi không nhớ rõ. Nhưng anh Trung là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường mà có quan hệ mượn tiền doanh nghiệp nên bị kiểm đểm, rút kinh nghiệm”, ông Chiêu trả lời phóng viên qua điện thoại.

Cũng theo ông Chiêu, sau khi kiểm điểm một vài tháng, ông Trung không còn kiêm nhiệm chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng.

Dự kiến, ngày 1/7 này ông Trung sẽ nghỉ hưu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала