Phi công quân sự nói lý do tại sao Liên bang Nga không từ chối máy bay Su-35

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhSu-35
Su-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang đặt mua số lượng lớn máy bay chiến đấu Su-57 và Su-35. Và, như đã nêu trong thông báo, hai loại này không hề cản trở lẫn nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, phi công quân sự danh dự của Nga Vladimir Popov đã bình luận về tình huống này.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục mua hàng loạt máy bay chiến đấu Su-35 sau khi hoàn thành hợp đồng hiện tại, song song với việc mua sắm máy bay Su-57 thế hệ thứ năm, một nguồn tin quân sự nói với Sputnik.

B-1B Lancer - Sputnik Việt Nam
Nhà phân tích chính trị quân sự: có những "lỗ hổng" nghiêm trọng trong Không quân Hoa Kỳ

Hợp đồng đầu tiên cung cấp bốn mươi tám chiếc Su-35 đã được thực hiện vào cuối năm 2015, cùng lúc đó ký kết thỏa thuận thứ hai về 50 chiếc tiếp theo.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexei Krivoruchko, hợp đồng thứ hai sẽ được hoàn thành trước cuối năm 2020. Còn 20 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ cần phải được bàn giao cho quân đội.

Trước đó tổng thống Vladimir Putin cho biết đến năm 2028 cần trang bị  hoàn toàn ba trung đoàn VKS với các tổ hợp Su-57.

Su-57 (trước đây gọi là PAK FA) - máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Lần đầu tiên cất cánh vào năm 2010.

Su-35S là máy bay chiến đấu siêu cơ động đa năng thuộc thế hệ 4 ++. Bay lần đầu tiên vào năm 2008, bắt đầu phục vụ từ tháng 2 năm 2014.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhSukhoi Su-35S
Phi công quân sự nói lý do tại sao Liên bang Nga không từ chối máy bay Su-35 - Sputnik Việt Nam
Sukhoi Su-35S

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, phó tổng biên tập tạp chí Aviapanorama, Thiếu tướng, Phi công quân sự danh dự Nga, Phó tiến sỹ Khoa học Kỹ thuật Vladimir Popov đã nhận xét về thông tin này.

Hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57  - Sputnik Việt Nam
Phi công thử nghiệm kể về những điểm ưu việt của Su-57

"Tại sao chúng ta (Nga) sử dụng máy bay thế hệ 4 ++  trong một thời gian dài? Điều này là do tính đến tiêu chí  chất lượng \ giá cả khá cao. Vì vậy tại sao lại từ chối những chiếc máy bay chiến đấu có thể hoạt động với chức năng gần như máy bay thế hệ thứ 5. Điều duy nhất là hiệu quả tàng hình ít hơn, và phải luôn  hiểu rõ và lưu ý điều này ", Vladimir Popov nói.

Theo ông, các máy bay Su-57 thế hệ thứ năm có một số lợi thế so với các đối thủ phương Tây.

"Tính linh hoạt trong thiết kế Su-57 là do dựa trên một nền tảng duy nhất -  có thể được sử dụng đồng thời cho máy bay chiến đấu đánh chặn, không chiến, yểm trợ các đơn vị bộ binh, tấn công mặt đất, ném bom. Cũng như được trang bị theo xu hướng mới một cách sinh động và toàn diện, mà không có  trên bất kỳ máy bay nào, kể cả các thiết bị chế áp quang-điện tử . Máy bay có hệ thống điều hướng mới và có thể sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có trong trang bị", - Vladimir Popov lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала