Truyền thông Đức kể về "vũ khí ngày tận thế" của Nga

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhKhai hỏa hệ thống tên lửa phòng không «Strela-10M3» tại cuộc thi toàn quân "Bầu trời sạch"
Khai hỏa hệ thống tên lửa phòng không «Strela-10M3» tại cuộc thi toàn quân Bầu trời sạch - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Tạp chí Stern của Đức đã gọi hệ thống phòng thủ tên lửa PRS-1M của Nga là vũ khí ngày tận thế.

Ấn phẩm lưu ý rằng Nga có lợi thế trong lĩnh vực vũ khí siêu âm, cho phép Moskva có quyền nói về sự lãnh đạo trong cuộc chạy đua vũ trang.

"Hệ thống phòng thủ tên lửa này được tạo ra cho trường hợp chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra và được thiết kế để đánh chặn tên lửa của Mỹ và bảo vệ Moskva và các thành phố khác", theo bài báo.

Stern cũng gọi tên lửa này là nhanh nhất trên thế giới.

"PRS-1M là vũ khí ngày tận thế thực sự chỉ có thể được sử dụng trong cuộc chiến tranh hủy diệt thế giới", ấn phẩm tổng kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала