Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa Nguyễn Quốc Trâm

© Ảnh : Sở ngoại vụ Khánh HòaÔng Nguyễn Quốc Trâm, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Quốc Trâm, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dân Trí cho biết, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Trâm, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 14/6, một nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan này vừa phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Trâm, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đà Nẵng xem xét kỷ luật nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ

“Việc tống đạt quyết định được thực hiện vào chiều tối hôm qua (13/6), lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở cũng được thực hiện ngay sau đó”, nguồn tin nói và cho biết thêm ông Trâm bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến các sai phạm trong thời gian ông này làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó, báo Dân Trí cho hay ông Trâm bị khởi tố, bắt giam về hành vi Giả mạo trong công tác.

Tháng 8/2017, khi đang là Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Quốc Trâm bị điều chuyển công tác, giữ chức Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vì ông này nhiều năm liền bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính.

© Ảnh : Dân TríÔng Nguyễn Quốc Trâm -nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa Nguyễn Quốc Trâm - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Quốc Trâm -nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

 

Theo nguồn tin, ông Trâm sẽ bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra.

Nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Mai Đăng Hiếu - Sputnik Việt Nam
Nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng lên tiếng về nghi vấn 'tham ô'

Cách đây hơn 1 năm, ông Trâm đã bị điều chuyển công tác, thôi làm giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. 

Nguyên nhân, Sở Ngoại vụ khi đó ba năm liền bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính.

Sáng cùng ngày, xác nhận với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang) xác nhận, ông Nguyễn Quốc Trâm trú tại tổ dân phố Cù Lao Thượng 1, phường Vĩnh Thọ.

Theo lãnh đạo địa phương, lúc cơ quan công an khám xét nhà, bắt ông Trâm có sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố, ban bảo vệ dân phố, công an.

"Sau khi cơ quan an ninh làm việc xong thì chính quyền địa phương đều biết", lãnh đạo này nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала