“Hoa Kỳ xô đẩy các nước tới vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BISHKEK (Sputnik) – Hoa Kỳ đang đe dọa các nước khác, xô đẩy họ tới chỗ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về giao kèo hạt nhân và bình thường hóa quan hệ với Tehran, - Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố.

"Thật đáng tiếc là Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và thậm chí còn đe dọa các bên khác (của giao kèo này) và những nước khác để đẩy họ vào thế vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nội dung quy định bình thường hóa quan hệ với Iran”, - ông Rouhani nhấn mạnh tại phiên họp Hội đồng các nguyên thủ quốc gia của SCO.

Trong SCO gồm 8 nước thành viên (Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan). 4 nước có quy chế quan sát viên là Mông Cổ, Iran, Afghanistan và Belarus, 6 nước đối tác-đối thoại là Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Armenia, Campuchia và Nepal

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала