Bộ Ngoại giao Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 là lựa chọn có chủ quyền

© Sputnik / Department of the information support of the Baltic region / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là lựa chọn có chủ quyền, nhưng cần nhớ về tính chất toàn vẹn của NATO, - Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra tuyên bố hôm thứ Sáu trong bối cảnh phía Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ về giao dịch này.

"Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua thiết bị quân sự rõ ràng là quyết định có chủ quyền. Nhưng tính toàn vẹn của liên minh NATO cũng không kém phần quan trọng. Và tính chất này tạo điều kiện bởi sự tương thích lẫn nhau về khả năng quân sự của các đồng minh", - cơ quan đối ngoại Pháp nhận xét.

Có nói thêm rằng "những khác biệt tương lai giữa các đồng minh làm suy yếu sự thống nhất này".

"Như Cao ủy châu Âu nhắc nhở hôm qua trong chuyến thăm tới Ankara, Pháp sát cánh với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại những mối đe dọa khu vực có thể ảnh hưởng đến an ninh của đất nước”, - Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала