Hoa Kỳ chưa đưa ra đề xuất cho cuộc đàm phán của ông Putin và ông Trump ở G20

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDonald Trump và Vladimir Putin
Donald Trump và Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov nói rằng phía Mỹ chưa đưa ra đề xuất cho cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump tại hội nghị G20 ở Osaka, nhưng không loại trừ khả năng cuộc gặp sẽ chỉ là màn “trao đổi ngắn ngủi”.

“Không có tin tức nào về cuộc gặp hoàn chỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Putin và Trump ở Osaka. Điều này có nghĩa là cho đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ sáng kiến ​​hay đề xuất nào cho vấn đề này. Do đó, tất nhiên, nói về cuộc gặp của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin ở G-20, chúng ta không thể loại trừ khả năng sẽ có sự “trao đổi ngắn ngủi”, nhưng đó sẽ không phải là cuộc họp bàn hoàn chỉnh”, ông Peskov cho biết.

Người đứng đầu hai quốc gia gặp nhau lần đầu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg vào tháng 7/2017. Sau đó, cuộc gặp song phương đã được tổ chức tại Helsinki và cuộc trò chuyện ngắn đã diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires hồi tháng 11 năm 2018.

Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka sẽ được tổ chức vào ngày 28-29 tháng 6.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала