Khả năng Iran đàm phán với Nga về việc mua S-400 là có

© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không S-400 "Triumph" trong giai đoạn cơ bản của cuộc tập trận "Vostok- 2018" trên thao trường "Tsugol" ở vùng Zabaikal.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph trong giai đoạn cơ bản của cuộc tập trận Vostok- 2018 trên thao trường Tsugol ở vùng Zabaikal. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
UFA (Sputnik) - Iran đang nghiên cứu khả năng tăng cường hệ thống phòng không của mình với sự trợ giúp của tiềm năng nước ngoài, nhưng hiện tại nước này cho rằng các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia chỉ mang tính bề ngoài, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cho biết.

"Iran luôn có sự hợp tác sâu rộng với Nga trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Nếu các đánh giá về lĩnh vực ngành quốc phòng Iran cho thấy cần có S-400, chúng tôi sẽ ứng xử như với S-300, nhất định chúng tôi sẽ đàm phán và đưa ra quyết định cùng với những người bạn Nga", - ông nói.

Bạo loạn trong cuộc biểu tình tại Iran - Sputnik Việt Nam
Trump thừa nhận khả năng chiến tranh với Iran vì vũ khí hạt nhân

Theo ông Shamkhani, Iran đang xem xét khả năng sử dụng các hệ thống phòng không nước ngoài để tăng cường tiềm năng phòng thủ của riêng mình, nhưng hiện tại không có mối đe dọa thực sự nào đối với đất nước.

"Hiện tại chúng tôi đối mặt với mối đe dọa mang tính phô trương hình thức. Nhưng tuy nhiên, trong các vấn đề tăng cường tiềm năng phòng không của đất nước thì ngoài khả năng tự thân, chúng tôi cũng nghĩ về việc sử dụng tiềm năng nước ngoài", - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала