Khởi tố nhóm 9X tự xưng cảnh sát hình sự đánh đại uý công an

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nam thanh niên 24 tuổi tự xưng là cảnh sát hình sự rồi lớn tiếng đòi kiểm tra giấy tờ đại úy công an giao thông và đánh người đang làm nhiệm vụ bị thương, tờ Zing đưa tin.

Ngày 19/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Vương (24 tuổi), Nguyễn Văn Thiên (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Lê Văn Chương (22 tuổi, ngụ Hà Nam) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

8 ngày trước (tối 11/6), Vương cùng nhóm bạn bị cảnh sát giao thông Công an quận Thốt Nốt dừng xe, kiểm tra giấy tờ tại khu vực gần bến đò Trung Kiên. Nhóm 9X không chấp hành, lớn tiếng nhục mạ, thách thức lực lượng cảnh sát.

© Ảnh : zingNhóm thanh niên bị cảnh sát tạm giữ vào đêm 11/6.
Khởi tố nhóm 9X tự xưng cảnh sát hình sự đánh đại uý công an - Sputnik Việt Nam
Nhóm thanh niên bị cảnh sát tạm giữ vào đêm 11/6.

Vương lớn tiếng xưng mình là cảnh sát hình sự và đòi kiểm tra ngược những người đang làm nhiệm vụ rồi đòi đánh nhau. Sau đó cả nhóm lao vào đánh cảnh sát giao thông, khiến đại úy Huỳnh Thanh Phong, Đoàn Bảo Thanh và thượng úy Phan Thanh Nhẹ bị thương.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Bạch Phương (34 tuổi) cùng với Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi) đứng bên ngoài, dùng điện thoại quay phim, chửi bới, kích động nhóm bạn chống lại cảnh sát.

Công an quận Thốt Thốt tăng cường cảnh sát 113 đến hiện trường, khống chế nhóm người trên.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra nhanh và phát hiện Thiên, Chương, Phương và Trần Hồng Cao (24 tuổi, đi cùng Vương) dương tính với ma tuý. Ngoài ra, Vương, Cao, Thiên, Phương và Hải có nồng độ cồn vượt mức cho phép đối với người lái xe máy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала