Nhà phân tích chính trị: Bây giờ Trump cần gặp Putin và Tập Cận Bình

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ xác nhận ý định gặp nhà lãnh đạo Nga tại hội nghị thượng đỉnh G-20. Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà phân tích chính trị Sergei Kozlov giải thích tại sao bây giờ Donald Trump lại cần những liên hệ như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp hai ông Putin và Tập Cận Bình tại G20

"Tôi muốn hòa hợp với Nga và tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ như vậy. Tôi muốn hòa hợp với Trung Quốc và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi sẽ gặp cả hai người vào tuần tới tại G-20 ở Nhật Bản", Trump tuyên bố khi trả lời phỏng vấn Fox News.

Nhà phân tích chính trị, trưởng khoa Chính trị và Quan hệ quốc tế Viện Quản lý Siberia - chi nhánh của Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, ông Sergei Kozlov cho rằng cuộc gặp giữa các tổng thống Nga và Hoa Kỳ thực sự sẽ diễn ra.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản

"Đối với tổng thống Hoa Kỳ, điều rất quan trọng bây giờ là gặp tổng thống Nga và người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - bởi vì cho đến nay Donald Trump không có gì để tự hào về các hoạt động đối ngoại của mình. Ông ta rất cần thành công trong chính sách đối ngoại. Và thỏa thuận với Nga, mà ông đã nói khi còn là ứng cử viên tổng thống, sẽ không thể đạt được nếu không có sự tiếp xúc cá nhân giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga. Do đó, cần phải giả định rằng một cuộc gặp như vậy ở Osaka là rất, rất có thể” - ông Sergei Kozlov nói khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

Các ông Vladimir Putin và Donald Trump lần đầu gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg hồi tháng 7/2017. Sau đó là hội kiến song phương ở Helsinki. Thay vì một cuộc gặp đầy đủ, dự kiến sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires vào tháng 11 năm 2018, hai bên đã có một cuộc nói chuyện ngắn "khi đi bộ".

Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka sẽ được tổ chức vào ngày 28-29 tháng 6.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала