Bộ ngoại giao Nga: Mỹ đang theo đuổi đường lối chủ định khiến tình hình Iran thêm trầm trọng

© Sputnik / Alexander Natruskin / Chuyển đến kho ảnhThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sochi, (Sputnik) - Hoa Kỳ đang theo đuổi một đường lối chủ định để làm trầm trọng thêm tình hình ở khu vực Vùng Vịnh và đẩy nó vào vực thẳm của cuộc xung đột mở, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

Theo ông, "cho dù Lầu Năm Góc cố gắng chứng minh điều ngược lại đến mức nào, tôi thường có ấn tượng rằng ở đó, ở Lầu Năm Góc, họ không hiểu chúng ta đang nói về điều gì".

Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Iran nhận được cảnh báo về cuộc tấn công

"Thay vì nghĩ về phần chính yếu trong tín hiệu của chúng tôi, về sự cần thiết bằng lối thoát chính trị để ra khỏi cuộc khủng hoảng này, họ bắt đầu lập luận rằng Nga dường như đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình. Hoa Kỳ không nên nói về chủ đề này, dựa trên kinh nghiệm của nhiều thập kỷ", Thứ trưởng bổ sung.

Trước đó, báo New York Times, dẫn nguồn tin từ chính quyền, viết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn cuộc tấn công quân sự chống lại Iran,  sau khi nước này đã bắn hạ một  chiếc máy bay không người lái của Mỹ, nhưng sau đó ông đã hủy chiến dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала