Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhHàn Quốc
Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhận lời mời của Ngài Park Jae-Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang Hàn Quốc tiến hành Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 8, từ ngày 18 - 22/6.

Ngày 20/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Ngài Park Jae-Min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 8. Tại phiên đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh - Sputnik Việt Nam
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng độ tin cậy

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được thời gian qua; nhất trí thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tập trung tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác về công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, an ninh biển, các hoạt động liên quan đến giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc…; đồng thời thống nhất thúc đẩy một số nội dung hợp tác mới phù hợp với khả năng của mỗi bên như an ninh mạng, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao quân sự và thể thao thành tích cao… 

Về cơ chế hợp tác đa phương, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp với nhau trên các diễn đàn đa phương như ADMM+, ARF, EAF, Shangri La, Đối thoại Seoul, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc - ASEAN...

Bộ Quốc phòng Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng thỏa thuận phát triển hợp tác với Hàn Quốc
Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và thế giới. Hàn Quốc cam kết ủng hộ Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện quốc phòng - quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

Trong thời gian công tác tại Hàn Quốc, đoàn Việt Nam đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, chuyển lời mời thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc; hội kiến Giám đốc Cơ quan Quản lý Mua sắm Vũ khí (DAPA), Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế (KOICA), Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha và thăm đơn vị huấn luyện giữ gìn hòa bình của Hàn Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала