Bộ Ngoại giao: EU không muốn thừa nhận trách nhiệm của Kiev trong sự cố ở Biển Đen

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Alexandr Grushko
 Alexandr Grushko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - EU, kêu gọi Nga thả thủy thủ Ukraina bị giam giữ trong vụ việc ở eo biển Kerch, không muốn thừa nhận trách nhiệm của Kiev đối với hành động khiêu khích này, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko bình luận về cuộc họp gần đây của Hội đồng châu Âu.

“Thật vậy, kết luận được phê chuẩn trong cuộc họp gần đây của Hội đồng châu Âu vào ngày 20 tháng 6 về Nga, chỉ có thể được hiểu như một sự khẳng định khác về thói quen đối đầu trong cách tiếp cận EU về quan hệ với nước ta. Kêu gọi thả thủy thủ Ukraina đã tham gia vào hành vi cố tình vi phạm biên giới nhà nước Nga ở khu vực eo biển Kerch vào tháng 11 năm 2018, Brussels không muốn thừa nhận trách nhiệm của Kiev đối với hành động khiêu khích và cực kỳ mạo hiểm này", nhà ngoại giao nói.

Ông Grushko bổ sung rằng, việc Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tối đa cho cuộc điều tra “chuyên nghiệp và phi chính trị” về thảm họa Boeing Malaysia năm 2014 tại Ukraina vẫn bị bỏ qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала