Máy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực được giới thiệu tại Diễn đàn "Army-2019"

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực
Máy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CÔNG VIÊN PATRIOT (ngoại ô Moskva), (Sputnik) – Khu công nghệ cao-quân sự “ERA” của Bộ Quốc phòng đã giới thiệu máy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực ở triển lãm quân sự "Army-2019".

Theo đó, đây là "tổ hợp trinh sát và chỉ điểm mục tiêu của vật thể trên mặt đất bằng chiếc máy bay không người lái có hình dạng một con chim".

Như nhà sản xuất giải thích với Sputnik, máy bay có hình con chim, được chế tạo để giảm độ nổi bật, tránh bị chú ý, giúp đến gần mục tiêu hơn.

Hệ thống tên lửa chống tăng Cornet-EM - Sputnik Việt Nam
Rosoboronexport: hơn 100 đoàn nước ngoài được mời tham dự Diễn đàn “Army - 2019”

Thiết bị xác định tọa độ của mục tiêu, sử dụng ánh sáng laser để dẫn đường cho không quân và pháo binh. Trọng lượng của nó là 5 kg, có thể được vận chuyển dễ dàng bởi 1 người. Máy bay không người lái có thể hoạt động tới 40 phút trong không trung.

Nhà phát triển giải thích, ngoài cú Bắc Cực, họ còn chế tạo UAV có hình dạng chim ưng. Với bộ loa đính kèm, nó có thể tạo ra âm thanh bắt chước tiếng chim ưng và xua đuổi chim trong khu vực sân bay.

"Cả hai ban đầu được thiết kế để dẫn đường bí mật", nhà sản xuất cho biết.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực
Máy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực được giới thiệu tại Diễn đàn Army-2019 - Sputnik Việt Nam
Máy bay không người lái có hình dạng cú Bắc Cực
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала