Ông Duterte: "Trung Quốc là bạn của chúng ta"

© REUTERS / Etienne Oliveau/PoolTổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ngày 24-6, PLO tham chiếu Rappler cho biết.

Theo trang tin Rappler, phát biểu tại một sự kiện công chiếu phim ở TP Mandaluyong ngày 24-6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được yêu cầu gửi lời nhắn tới các ngư dân trên tàu cá F/B Gem-Ver bị một tàu Trung Quốc đâm chìm tại bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9-6.

Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam cứu ngư dân Philippines

“Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy”, ông Duterte nói.

Theo Rappler, đây là những lời đầu tiên mà Tổng thống Duterte trực tiếp gửi tới 22 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển ngày 9-6 sau khi bị một tàu Trung Quốc đâm chìm tại bãi Cỏ Rong và bị bỏ mặc hàng giờ đồng hồ trên biển trước khi được một tàu Việt Nam cứu.

“Đó là một sự cố hàng hải, nhỏ bởi vì không xảy ra đối đầu nào”, ông Duterte nói tiếp.

Tổng thống Philippines tiếp tục nói rằng sự cố ở bãi Cỏ Rong không đáng để bùng phát thành chiến tranh.

“Không phải tôi xem nhẹ vụ việc. Đúng là có thiệt hại, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, không đáng để ai đó đẩy lên thành chiến tranh”, ông Duterte nói.

“Xin lỗi nếu họ (các ngư dân) cảm thấy như vậy, nhưng họ cũng biết rằng khu vực đó là vùng biển tranh chấp”, Tổng thống Duterte cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines quay ngoắt 180 độ sau khi Duterte nói vụ tàu cá "chỉ là tai nạn nhỏ"

Nhà lãnh đạo Philippines cũng nghi ngờ chuyện tàu Trung Quốc đánh bắt cá tại bãi Cỏ Rong vào thời điểm xảy ra va chạm, mặc dù trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines thừa nhận tàu Trung Quốc đã đánh bắt bằng lưới và đèn tại khu vực này.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ làm như vậy. Tại sao ư? Vì chúng ta là bạn”, ông Duterte nói.

Hôm 9-6, một tàu Trung Quốc đã đâm và làm chìm một tàu đánh cá Philippines gần bãi Cỏ Rong, phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

© AP Photo / Aaron FavilaNgười biểu tình tại Công viên Rizal ở Manila lên án một sự cố gần đây khi một tàu cá Trung Quốc va chạm một tàu cá Philippines
Ông Duterte: Trung Quốc là bạn của chúng ta - Sputnik Việt Nam
Người biểu tình tại Công viên Rizal ở Manila lên án một sự cố gần đây khi một tàu cá Trung Quốc va chạm một tàu cá Philippines

Sau đó, tàu Trung Quốc đã bỏ mặc tất cả 22 ngư dân Philippines trên con tàu đang chìm dần xuống biển. Các nạn nhân may mắn được một tàu cá của tỉnh Tiền Giang cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Các thủy thủ người Philippines được cứu hộ trên tàu BRP Ramon Alcuaz - Sputnik Việt Nam
Thuyền trưởng tàu Philippines bị đâm chìm: 'Không có tàu Việt Nam, chúng tôi đã chết'

Phản hồi sự việc này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết một tàu đánh cá Trung Quốc đã bị “bao vây” bởi 7-8 chiếc tàu Philippines khi đang neo đậu gần hiện trường xảy ra vụ việc. Tàu Trung Quốc sau đó “vô tình” đâm vào tàu Gem-Ver khi đang cố thoát khỏi sự truy đuổi của các tàu Philippines. 

Tổng thống Duterte đã chấp nhận đề nghị của Trung Quốc cùng điều tra vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала