Ông Duterte: "Đến Mỹ còn sợ Trung Quốc, Bắc Kinh đã tuyên bố Biển Đông là của họ"

© REUTERS / Erik De CastroRodrigo Duterte, presidente de Filipinas
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Thậm chí Mỹ còn sợ Trung Quốc. Người ta muốn đẩy đưa tôi ra đối đầu, họ muốn đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm" - ông Duterte nói, Tuổi Trẻ tham chiếu Phil Star đưa tin.

Trong phát biểu ngày 26-6 tại một sự kiện ở Malacañang, đáp lại những người kêu gọi cấm tàu Trung Quốc khai thác hải sản ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã hỏi ngược lại:

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  - Sputnik Việt Nam
Ông Duterte: "Trung Quốc là bạn của chúng ta"

"Tôi làm điều này thế nào?"

Báo Phil Star của Philippines dẫn lời ông Duterte cho biết: ông không cho rằng việc cấm Trung Quốc vào vùng EEZ là khả thi và Trung Quốc sẽ chấp nhận ở ngoài vùng EEZ, theo yêu cầu của Philippines

Đến các nước phương Tây như Mỹ còn không thể buộc Trung Quốc kiềm chế yêu sách về Biển Đông.

"Thậm chí Mỹ còn sợ (Trung Quốc). Họ (những người chỉ trích trong nước) muốn đẩy đưa tôi ra đối đầu, họ muốn đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm" - ông Duterte nói bằng tiếng địa phương và được báo Phil Star dịch sang tiếng Anh.

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay sau lễ ký kết tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2016 - Sputnik Việt Nam
Ông Duterte sợ Trung Quốc?
Ông Duterte cho rằng Mỹ đã không làm gì ngay cả khi họ biết kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. "Chúng ta không thể cấm họ (Trung Quốc) vì họ khăng khăng tuyên bố rằng Biển Đông là của họ". 

Cùng với những phát biểu trên, ông thách Mỹ và các nước châu Âu tham gia cùng Philippines trong việc phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. 

"Đây là thách thức của tôi, Mỹ, Anh, Pháp, chúng ta hãy tập hợp tại Palawan và hành động" - ông Duterte nói.    

Rodrigo Duterte  - Sputnik Việt Nam
Duterte: Gây chiến với Bắc Kinh không khác gì "tự sát"
Trước đây, Mỹ, Anh và Pháp là các nước đã cho tàu chạy ở Biển Đông trong các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải.

"Đừng bảo tôi phải đặt tính mạng của 110 triệu người Philippines vào rắc rối. Đây không phải là lúc lao vào cuộc chiến. Đây là địa chính trị và căng thẳng sẽ leo thang, nếu Philippines phản ứng căng thẳng", ông Duterte đáp lại những người chỉ trích.  

Về vụ tàu cá của Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở bãi Cỏ Rong, ông Duterte luôn khẳng định quan điểm của ông là sự việc đó không phải là hành động cố ý.

Bãi Cỏ Rong nằm phía đông bắc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng và tuyên bố thuộc vùng EEZ của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала