Bộ trưởng Phát triển Kinh tế LB Nga nói về phản ứng của thị trường trước thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhMaxim Oreshkin
Maxim Oreshkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
OSAKA (Sputnik) - Phản ứng của thị trường đối với thỏa thuận ngưng xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đạt được tại hội nghị G20 ở Osaka Nhật Bản, sẽ rất ôn hòa, vì hiện vẫn chưa có sự đồng thuận thuận cuối cùng, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin cho biết.

"Không có thỏa thuận cuối cùng nào ở đây, miễn là hiệu ứng tích cực mang lại sự bình ổn tạm thời cho thị trường. Nhưng tôi nghĩ toàn bộ cuộc xung đột thương mại còn là câu chuyện dài và chúng ta sẽ không chỉ thêm một lần thấy những cơn bão do cuộc xung đột này gây ra", Oreshkin chia sẻ với báo giới.

Ông cũng lưu ý rằng thị trường toàn cầu sẽ đón nhận những tin tức khả quan, nhưng không có tính đột phá.

"Sẽ chẳng bước chuyển đột phá về sự đồng thuận tài chính hay các thỏa thuận ngưng xung đột thương mại triệt để, vì vậy tín hiệu tích cực từ thị trường cũng sẽ mang tính ôn hòa", Oreshkin nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала