Con gái tổng thống Mỹ Trump can thiệp vào việc của người khác

© Sputnik / Michael Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhIvanka Trump và Donald Trump
Ivanka Trump và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người thân của nguyên thủ quốc gia, ngay cả với tư cách là cố vấn, không thể can thiệp vào cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác và các chính trị gia cấp cao, hành vi đó được coi là không đúng đắn, Giám đốc Trung tâm Lễ tân và truyền thông xuyên văn hóa thuộc RANEPA Gilan Mikhailova nói.

Một số cơ quan truyền thông nước ngoài, bao gồm Thời báo Tài chính và ấn phẩm Huffington Post lưu ý rằng tại hội nghị G20, diễn ra vào tuần trước tại Osaka của Nhật Bản, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump Ivanka đã tham dự các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới và các chính trị gia cấp cao khác và thậm chí đã tham gia thảo luận với họ, điều này gây ra phản ứng tiêu cực, vì con gái của nhà lãnh đạo Mỹ "can thiệp vào công việc của người khác".

Ông Putin và bà Merkel - Sputnik Việt Nam
Ông Putin giúp bà Merkel tìm chỗ ngồi trước cuộc gặp ở G20

"Tất nhiên, điều này không hoàn toàn đúng đắn, nhưng có thể gọi Trump là người đưa ra chính sách hoàn toàn mới so với những gì tồn tại hàng thế kỷ nay, vì vậy ông cho phép người thân của mình làm rất nhiều điều", bà Mikhailova bình luận với Sputnik về hành vi của con gái ông Trump tại G20.

Theo bà, kể cả khi Ivanka Trump là cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ, hành vi này không thể được coi là đúng đắn.

Chuyên gia nói thêm rằng, ngay cả những đệ nhất phu nhân tại các cuộc họp cấp cao nhất cũng không cho phép mình can thiệp vào cuộc trò chuyện. “Ví dụ, vợ tổng thống không thể cho phép mình can thiệp vào cuộc trò chuyện. Cô ấy chỉ đơn giản hiện diện tại đó. Vợ của Trump, cô Melania chẳng hạn, không cho phép mình làm nhiều thứ... Vợ của tổng thống không liên quan đến chính trị”, - bà Mikhailova nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала