Iraq và Nigeria sẵn sàng ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận OPEC + thêm chín tháng nữa

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhOPEC
OPEC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA, (Sputnik) - Iraq và Nigeria sẵn sàng ủng hộ việc hạn thỏa thuận OPEC + về việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu trong thời gian tới chín tháng, Bloomberg đưa tin, dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Dầu khí Iraq và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí Nigeria.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ việc gia hạn cho đến cuối năm nay. Tôi không phản đối nếu có sự đồng thuận về việc gia hạn thêm 9 tháng”, - Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamir Ghadhban cho biết.

Đồng thời, theo ông, còn quá sớm để tuyên bố về việc OPEC + cần cần tăng cắt khối thượng cắt giảm khai thác dầu. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ lo ngại về trữ lượng dầu cao. “Điều quan trọng nhất là phải đạt được một thị trường ổn định, tránh biến động và cố gắng làm điều gì đó với trữ lượng dầu quá cao”, - ông nói. Iraq đang khai thác hơn 4,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

OPEC - Sputnik Việt Nam
OPEC+ ghi nhận tác động từ quan hệ Mỹ-Trung với thị trường dầu mỏ

Về phần mình, người đứng đầu phái đoàn Nigeria tại OPEC và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí của nước này, Folasade Yemi-Esan, nói với hãng tin rằng, ông sẽ ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận OPEC + trong 9 tháng nếu hạn ngạch khai thác dầu của đất nước ông được gia tăng. Theo ông, Nigeria muốn tăng hạn ngạch sản xuất lên 1,86 triệu thùng mỗi ngày thay vì con số 1,69 triệu thùng hiện nay. "Nigeria đã tham khảo ý kiến ​​của OPEC về hạn ngạch cao hơn và không nhận được bất kỳ sự phản đối nào", - Bộ trưởng nói.

Thỏa thuận giữa OPEC và một số quốc gia không tham gia tổ chức này (OPEC +) nhằm đạt tới việc cắt giảm sản lượng dầu đã có hiệu lực kể từ đầu năm 2017. Trong nửa đầu năm 2019, các bên đã thỏa thuận chỉ khai thác 1,2 triệu thùng mỗi ngày từ mức của tháng 10 năm 2018, trong đó Nga chiếm 228 nghìn thùng. Số phận tiếp theo của thỏa thuận OPEC +, bao gồm khả năng gia hạn đến nửa cuối năm 2019, sẽ được xác định tại các cuộc họp của tất cả các thành viên của liên minh vào ngày 1-2 tháng 7 tại Vienna.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi kể về kết quả cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Saudi, cho biết rằng hai nước đã nhất trí về quan điểm chung liên quan tới thỏa thuận OPEC + trong tương lai và sẽ ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận, với khối lượng cắt giảm sản lượng khai thác dầu ở mức hiện tại. Theo nhà lãnh đạo Nga, thỏa thuận có thể được gia hạn trong sáu tháng hoặc chín tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала