Tổng thống Erdogan nêu thời hạn Nga giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu trong vòng mười ngày tới. Điều này đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Ông Erdogan cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Ankara sẽ có thể giải quyết mâu thuẫn với Washington, khi Mỹ cho rằng không thể đồng thời có chuyện cung cấp S-400 của Nga và máy bay chiến đấu F-35 từ Hoa Kỳ.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan: Vấn đề với việc cung cấp S-400 cuối cùng đã được giải quyết

"Cho đến nay chúng tôi chưa nghe thấy gì về các lệnh trừng phạt. Chủ đề này  không xuất hiện trong các cuộc đàm phán của chúng tôi ở đây hay trong các cuộc điện đàm với ông Trump", - kênh truyền hình NTV dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trước đó, ông Erdogan tuyên bố rằng thỏa thuận mua S-400 từ Nga là "đã hoàn toàn khép lại". Ông Trump xác nhận bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka rằng Hoa Kỳ sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do nước này nhận hệ thống phòng không của Nga.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tổng thống Erdogan nêu thời hạn Nga giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала