Sapsan-Bekas: phản gián trên không, chống sự tò mò và côn đồ ngu xuẩn

© Sputnik / Dmitriy ShorkovTổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas
Tổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công ty Nga “Avtomatika” (trong thành phần Tập đoàn Nhà nước Rostec) chuyên sản xuất các loại thiết bị điện tử công nghệ cao. Tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "Army-2019" ở ngoại ô Matxcơva, công ty giới thiệu nhiều loại sản phẩm, trong đó có cả các hệ thống đối phó với UAV.

Sau đây là bài của Sputnik về một trong những hệ thống như vậy.

Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện bay không người lái đã dẫn đến sự xuất hiện của các UAV cỡ nhỏ với các hình dáng khác nhau: máy bay, trực thăng và quadrocopter. Những thiết bị bay này đang trở nên rẻ hơn với giá cả phải chăng hơn. Những trường hợp sử dụng trái phép thiết bị này trong hoạt động gián điệp và hành vi côn đồ không phải là hiếm. Rõ ràng, cần phải đấu tranh chống những hiện tượng như vậy. Tuy nhiên, thật là ngu ngốc khi sử dụng hệ thống phòng không quân sự chống lại drone: chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ rẻ tiền hơn nhiều so với quả tên lửa phòng không hoặc pháo phòng không tự động, và thậm chí cả đạn pháo. Vì vậy, cần phải thiết kế các phương tiện kỹ thuật để chiến đấu với các UAV cỡ nhỏ: phát hiện và gây nhiễu trên các kênh điều khiển UAV, buộc chúng phải hạ cánh. Và tốt hơn cả không cho phép chúng cất cánh.  

máy bay do thám tiên tiến - Sputnik Việt Nam
“Ataka-DBS”: Hệ thống bảo vệ chủ thể khỏi “những kẻ quá tò mò”

Và công ty “Avtomatika” đã thiết kế chế tạo hệ thống đối phó với máy bay không người lái. Hệ thống này có hai phiên bản: thiết bị cố định (đặt trong container) và phiên bản cơ động - trên khung xe. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Vladimir Chernoyarsky của công ty Avtomatika cho biết:

“Tên gọi chính thức của sản phẩm này là Hệ thống để phát hiện và đối phó với việc sử dụng UAV bất hợp pháp, hoặc gọi tắt là tổ hợp Sapsan-Bekas. Nó bao gồm một tổ hợp radar, một tổ hợp trinh sát quang điện tử, một tổ hợp tình báo vô tuyến và các phương tiện đối phó trực tiếp. Tổ hợp có thể phát hiện máy bay không người lái ở khoảng cách hơn 10 km, xác định nó, nhận dạng bạn thù và gây nhiễu để ngăn chặn tín hiệu điều khiển, điều hướng, gửi thông tin”.

Tổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas được giới thiệu tại triển lãm không phải là chiếc duy nhất. Thiết bị này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm thực tế trên chiến trường và đang được cung cấp cho khách hàng.

"Phiên bản quân sự của tổ hợp đã được thử nghiệm ở Syria (một số thành phần của nó vẫn đang làm việc ở đó) và công ty bắt đầu cung cấp thiết bị này cho Cục bảo vệ Liên bang FSO, cho những công ty dầu mỏ (để kiểm soát không phận trên các mỏ dầu, các đường ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu hoặc trang trại bể dầu)”, - ông Vladimir Chernoyarsky nói thêm. – “Bây giờ chúng tôi đang làm việc với các đại diện của Rosatom để cung cấp thiết bị bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân. Điều đó cho thấy rằng, tổ hợp này có thể được sử dụng không chỉ trong Lực lượng Vũ trang. Trong lĩnh vực dân sự, nó có thể được sử dụng để chống lại "côn đồ trên không" và để ngăn chặn hành động nguy hiểm, không kiểm soát nổi của những chiếc UAV cỡ nhỏ được đăng ký chính thức. Rõ ràng là nếu người ta sử dụng không đúng cách những chiếc máy bay không người lái mini, cũng như bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào thì có thể gây thiệt hại. Do đó, thống đốc của một số khu vực Nga thể hiện sự quan tâm đến phát triển này của chúng tôi, họ muốn mua những tổ hợp như vậy để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tại các sự kiện công cộng. Năm ngoái, các sản phẩm của chúng tôi đã hoạt động rất thành công tại World Cup”.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovTổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas
Sapsan-Bekas: phản gián trên không, chống sự tò mò và côn đồ ngu xuẩn - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas

Trả lời câu hỏi của Sputnik về những lợi thế của hệ thống Sapsan-Bekas so với các thiết bị tương tự của nước ngoài, đại diện của công ty “Avtomatika” nói:

“Đức, Israel và Trung Quốc cũng đang phát triển những hệ thống như vậy. Mỹ đang tụt lại phía sau trong lĩnh vực này. Tổ hợp Nga rẻ hơn đáng kể so với các sản phẩm của Đức, Israel hoặc Mỹ (có đặc điểm hiệu suất tương tự). Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi là gọn nhẹ hơn. Như đã rõ, Nga đang dẫn đầu thế giới về tác chiến điện tử. Nhà thiết kế chính phát triển tổ hợp này trong một thời gian dài làm việc trong lĩnh vực này đã thu lượm những kinh nghiệm phong phú. Ông đã chế tạo các thiết bị trung chuyển ăng-ten có thiết kế nhỏ gọn cho Sapsan-Bekas. Ngoài ra, phần mềm của tổ hợp Nga được điều chỉnh tối đa cho người dùng bình thường. Người điều khiển chỉ cần được dạy trong hai ngày và sau đó anh ta hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị này. Nhân tiện, một quốc gia Đông Nam Á đã mở hồ sơ dự thầu cung cấp những thiết bị như vậy. Công ty chúng tôi, Israel và Đức đã đăng ký tham gia. Kết quả sẽ được biết không sớm hơn tháng Chín”.

Trả lời câu hỏi của Sputnik về hệ thống nhận dạng bạn thù được trang bị cho tổ hợp Sapsan-Bekas, ông Vladimir Chernoyarsky nói:

“Chiếc máy bay không người lái được xác định theo ba tiêu chí. Đầu tiên, theo hình dáng bên ngoài. Thứ hai, bằng thiết bị kỹ thuật vô tuyến: mỗi mô hình UAV đều có đặc tính kỹ thuật vô tuyến riêng. Thứ ba, theo số chip. Bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng có chip với số nhà máy cụ thể. Các phương tiện thông tin vô tuyến đều có thể tự do đọc thông tin này, và có thể xác định không chỉ loại máy bay không người lái mà cả số sê-ri của UAV.

Ví dụ, một sự kiện công cộng sử dụng các chiếc máy bay không người lái của riêng họ (UAV bảo mật, drone quay phim). Các chiếc máy bay này gửi tín hiệu “tôi là bạn” và tổ hợp Sapsan-Bekas không phản ứng với chúng. Nhưng, nếu trên bầu trời xuất hiện chiếc UAV lạ mặt với số hoặc mô hình chưa được đăng ký, thì hệ thống ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo và chặn kênh điều khiển “vị khách không mời” và ngăn chặn chuyến bay của nó”.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovTổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas
Sapsan-Bekas: phản gián trên không, chống sự tò mò và côn đồ ngu xuẩn - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp chống máy bay không người lái Sapsan-Bekas

Xin lưu ý rằng, công ty “Avtomatika” còn có những hệ thống khác để đối phó với UAV bằng tác chiến điện tử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала