Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng làm việc thành công với nước ngoài

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Sierra Leone Mohamed Yongavo và Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Sierra Leone Mohamed Yongavo và Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva quan tâm đến việc hợp tác thành công với các quốc gia khác. Nhà lãnh đạo Nga cho biết điều này trong buổi lễ các đại sứ nước ngoài trình quốc thư.

“Nga mở cửa hợp tác cùng có lợi với tất cả các quốc gia không có ngoại lệ trên các nguyên tắc bình đẳng, có tính đến lợi ích của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế", ông Putin nói.

Tổng thống cũng lưu ý rằng, với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga đang góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng cấp khu vực, cũng như giải pháp cho các vấn đề quốc tế cấp bách khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị G20.  - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "đã thành công" tại G20

“Chúng tôi ủng hộ việc bảo đảm an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, vì sự hình thành một hệ thống công bằng về quan hệ kinh tế quốc tế, tự do cạnh tranh lành mạnh, không ủng hộ trừng phạt đơn phương và động cơ chính trị”, ông Putin nói.

Theo ông Vladimir Putin, đây là những cách tiếp cận chính mà phía Nga sử dụng khi làm việc tại Liên Hợp Quốc, các cấu trúc ban ngành và khu vực của nó, trong các định dạng đa phương khác, kể cả trong G20.

Buổi lễ theo truyền thống diễn ra trong Hội trường Alexander của Cung điện Grand Kremlin. Tổng thống chúc các đại sứ đạt nhiều thành công trong cương vị mới, đồng thời nhấn mạnh rằng trong tương lai họ sẽ có "trọng trách là thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa các quốc gia mà họ đại diện và Nga".

Sự kiện này có sự tham gia của các đại sứ đến từ Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Hàn Quốc, Afghanistan, Congo, Sierra Leone, Brazil, Ethiopia. Ngoài ra, các nhà ngoại giao từ Nicaragua, Croatia, Kyrgyzstan, Namibia, Mauritania, Síp, Costa Rica, Seychelles và Botswana cũng đã trình ủy nhiệm thư cho tổng thống Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала