Tổng thống Putin nêu khác biệt quan trọng nhất giữa Nga và Hoa Kỳ

© Sputnik / Sergei Bobylev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Nga không can thiệp vào các vấn đề của các quốc gia khác, đây là một điểm khác biệt quan trọng với Hoa Kỳ và một số đồng minh của họ, Tổng thống Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Corriere della Sera của Ý.

“Những cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ là đỉnh cao của sự phi lý. Ai cũng biết rằng tất cả đã kết thúc bằng con số không, thất bại hoàn toàn”,  - ông Putin nói.

Theo ông, các kết luận của ủy ban do  công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Muller đứng đầu đã khẳng định rằng chẳng có âm mưu gì từ phía Nga: "Họ đã thất bại trong việc thu thập các sự kiện, đơn giản chỉ vì chúng không tồn tại".

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Sierra Leone Mohamed Yongavo và Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng làm việc thành công với nước ngoài

"Tôi muốn tuyên bố rõ ràng như sau: chúng tôi không can thiệp và không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của EU hoặc các quốc gia khác trên thế giới. Đây là điểm khác biệt chính của chúng tôi với Hoa Kỳ và một số đồng minh của họ, là những nước đã ủng hộ cuộc đảo chính ở Ukraina vào tháng 2 năm 2014 chẳng hạn "- ông Putin nói.

Để khắc phục tình trạng không lành mạnh hiện nay trong hệ thống an ninh thế giới, cần từ bỏ “triết lý khối”, - tổng thống Nga nhấn mạnh.

"Để khắc phục tình trạng không lành mạnh hiện nay, cần phải từ bỏ những khái niệm cổ lỗ từ thời chiến tranh lạnh về “ngăn chặn “và “triết lý khối”. Hệ thống an ninh phải được thống nhất và không thể chia cắt”, - ông Putin nói khi trả lời câu hỏi của tờ báo về lo ngại của Nga liên quan tới việc mở rộng NATO và các tuyên bố ở Đông Âu về khả năng xâm lược từ Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала