Ông Trump hứa sẽ cắm cờ Mỹ trên sao Hỏa

© REUTERS / Yuri GripasTổng thống Donald Trump với lá cờ Mỹ tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ
Tổng thống Donald Trump với lá cờ Mỹ tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các phi hành gia Hoa Kỳ sẽ sớm ghé thăm mặt Trăng một lần nữa, và sau đó tới Sao Hỏa để cắm lá cờ Mỹ.

Năm mươi năm trước, vào tháng 7 năm 1969, các phi hành gia Mỹ lần đầu tiên hạ cánh trên mặt Trăng và cắm cờ Mỹ ở đó. Vào tháng 12 năm 2018, Trump đã ký một nghị định về việc nối lại chương trình Mặt trăng mà dưới thời Barack Obama đã bị hủy bỏ. Theo tổng thống, Hoa Kỳ sẽ không chỉ để lại cờ và dấu vết của mình trên mặt Trăng, mà còn tạo cơ sở cho chuyến bay lên sao Hỏa.

"Chúng tôi sẽ quay trở lại mặt Trăng rất sớm, và chúng tôi sẽ sớm cắm lá cờ Mỹ trên sao Hỏa", - ông Trump phát biểu tại sự kiện "Salute America" kỷ niệm Ngày quốc khánh Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала