Quân đội Việt Nam tập trung huấn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho Army Games 2019 tại Nga

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhĐội lính tăng Armenia và Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon
Đội lính tăng Armenia và Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Hội thao quân sự quốc tế 2018 tổ chức tại Nga, đoàn Việt Nam chỉ tham gia 3 môn là Đua xe tăng, Bếp dã chiến và Sơ cứu chiến trường, báo Đất Việt điểm lại.

Tuy nhiên theo đà phát triển của công tác hội nhập với quân đội thế giới và sau khi đã được làm quen và chuẩn bị tốt hơn cũng như có trong trang bị các phương tiện phù hợp, năm nay tại Hội thao quân sự quốc tế - Army Games 2019, Việt Nam sẽ tham dự số nội dung nhiều gấp hơn 2 lần.

Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam
Đua xe tăng: Việt Nam sẽ đưa T-54M3 đi thi đấu ở Nga?

Cụ thể, 7 đội tuyển của Việt Nam tham gia các các môn thi: Bếp dã chiến; Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu; Tiếp sức quân y; Kíp Công binh; Bắn tỉa; Đơn vị Cứu hộ cứu nạn; Kíp xe trinh sát hóa học đã tổ chức thành lập đội hình và huấn luyện tại các thao trường, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi.

Theo thông báo của Ban tổ chức, Hội thao Quân sự quốc tế lần thứ 5 do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 25/7 - 20/8, 32 nội dung thi đấu được tiến hành tại 10 quốc gia khác nhau, trong đó Nga là quốc gia đăng cai nhiều nội dung thi nhất.

Trong số 4 nội dung thi mới mà đoàn thể thao quân sự Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia năm nay có những phần thi rất hấp dẫn như Kíp công binh, Bắn tỉa và Kíp xe trinh sát hóa học, thuộc phần "sức mạnh" của giải đấu.

Hiện tại trong trang bị của chúng ta đã có những xe công binh đa dụng như IMR-2 đặt trên khung gầm T-72 và mới đây còn tiếp nhận thêm 2 chiếc BREM-1M sử dụng khung thân xe tăng T-90, sẽ tạo điều kiện làm quen tốt hơn cho phần thi công binh.

Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam
Trọng tài chính của Tank Biathlon: "Người Việt - xuất sắc!"

Bên cạnh đó các kíp bắn tỉa của Việt Nam những năm gần đây cũng tham dự khá nhiều cuộc tranh tài do các quốc gia khác tổ chức, sẽ không bị quá lạ lẫm khi lần đầu xuất hiện tại giải đấu Army Games 2019.

Ngoài ra nội dung thi Kíp xe trinh sát hóa học cũng là một nội dung mà Quân đội Việt Nam tiến hành thường xuyên trong luyện tập với trang bị khá tương đồng với Nga.

Trong các nội dung thi cũ thì thu hút được sự chú ý nhiều nhất chính là nội dung Bếp dã chiến sẽ diễn ra tại thao trường Alabino của Nga. Đội tuyển gồm 9 thành viên dự thi các nội dung: Bắn súng, thể thao, nấu ăn và nướng bánh.

© Ảnh : PHÚ SƠN/QĐNDThiếu tướng Lê Hồng Dũng kiểm tra công tác luyện tập của Đội tuyển Bếp dã chiến dự thi Armygames-2019.
Quân đội Việt Nam tập trung huấn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho Army Games 2019 tại Nga - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Lê Hồng Dũng kiểm tra công tác luyện tập của Đội tuyển Bếp dã chiến dự thi Armygames-2019.
Nhà bếp chiến trường - Sputnik Việt Nam
ARMY-2018: Đầu bếp Việt Nam chiếm vị trí thứ 2 trong cuộc thi Bếp dã chiến

Năm nay chúng ta chú trọng đến phần thi làm bánh, do đặc thù thi đấu ở Nga thì thao tác làm bánh khá quan trọng và được chấm điểm cao, hơn nữa từ trước đến nay chúng ta cũng không chuyên khoa mục này.

Đội tuyển Bếp dã chiến của Việt Nam đã chia thành các tổ, nhóm đảm trách từng nội dung thi; có chiến lược thi đấu cụ thể, tập trung huấn luyện những môn có ưu thế, đảm bảo huấn luyện sát thực tế, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала