Vì sao FIFA phạt nặng CLB Hải Phòng?

© Flickr / Ryan FungFIFA
FIFA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Buộc CLB Hải Phòng phải đền bù 200.000 USD cho tiền đạo Errol Stevens, FIFA nhắc nhở các CLB của Việt Nam phải tuân thủ luật chuyển nhượng nếu không muốn bị phạt nặng hơn trong tương lai, theo tờ Người lao động.

Chiều 4-7, sau gần nửa năm theo đuổi vụ kiện CLB Hải Phòng vi phạm hợp đồng lao động, tiền đạo Errol Stevens đã được FIFA xử thắng. Theo đó, FIFA buộc CLB Hải Phòng phải bồi thường 200.000 USD (khoảng 4,7 tỉ đồng) cho tiền đạo người Jamaica, đồng thời Stevens được phép quay trở lại tìm kiếm cơ hội thi đấu ở lượt về V-League 2019.

Giữa tháng 2 vừa qua, trong khi các đội bóng rục rịch chuẩn bị cho mùa giải mới 2019, người hâm mộ bất ngờ xôn xao trước việc tiền đạo Errol Stevens tuyên bố đòi kiện đội bóng cũ Hải Phòng, cụ thể là chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng vì vi phạm hợp đồng lao động. Theo Stevens, tháng 5-2017, tiền đạo người Jamaica đã gia hạn hợp đồng với CLB Hải Phòng cho đến hết mùa giải 2019. Thời điểm đó, tiền đạo sinh năm 1986 đã ký 4 bản hợp đồng với chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng nhưng không được ông Hùng giao lại bản nào, kể cả bản photocopy.

Tiền vệ Thitiphan (số 8) của Thái Lan đối đầu với Tuấn Anh (số 14) của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, bỏ xa Thái Lan

Đến tháng 8-2017, khi cần hợp đồng lao động để làm hộ chiếu cho con trai của mình, Stevens đến CLB Hải Phòng để hỏi thì không được đáp ứng. Cựu tuyển thủ Jamaica khi đó đã làm to chuyện, quay video ghi nhận và chỉ trích mạnh mẽ lãnh đạo đội bóng. Ông Trần Mạnh Hùng khi đó đã không làm bất cứ hành động gì trong khi bên ngoài sân, nhân viên của CLB phải rất vất vả mới can gián được Errol Stevens. Sau đó, cầu thủ này viết một lá đơn yêu cầu CLB Hải Phòng bàn giao lại hợp đồng, nếu không anh sẽ kiện lên FIFA.

Vụ việc trôi qua với một án phạt nội bộ của CLB dành cho cầu thủ mang áo số 10. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi hết mùa giải 2017 và 2018 thì đầu năm 2019, Stevens đã bỏ về nước. Cầu thủ này không thi đấu cho CLB Hải Phòng ở mùa giải 2019 dù còn hợp đồng 1 năm. Trong quá trình này, Stevens đã thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến việc anh từ chối thi đấu cho CLB Hải Phòng và sau đó gửi đến FIFA.

Mới đây, Errol Stevens đã nhận được phán quyết từ FIFA, theo đó đội bóng đất cảng phải đền bù cho Stevens hơn 200.000 USD, bao gồm tiền lương, phí lót tay và lãi suất ngân hàng. Hải Phòng FC được cho là đã nợ lương mùa giải 2018 và 2019 của Stevens dù cầu thủ này không thi đấu từ cuối mùa giải năm ngoái. Mức lương của Stevens là 8.000 USD/tháng và tổng lương hai mùa giải của anh là 192.000 USD và con số chính xác phải đền bù được tiết lộ là hơn 200.000 USD.

Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam
Đặng Văn Lâm đền bù hợp đồng 3 tỷ, CLB Hải Phòng... tiếc đứt ruột

CLB Hải Phòng cũng được FIFA gửi quyết định về vụ kiện với tiền đạo Stevens và ban lãnh đạo CLB này có 45 ngày để thanh toán số tiền kể trên cho Stevens. Nếu không thực hiện, FIFA sẽ cấm CLB này chuyển nhượng cầu thủ liên tiếp ba kỳ. Nếu sau đó Hải Phòng vẫn không trả tiền cho Stevens, đội bóng sẽ đối diện với cảnh bị xóa sổ ở sân chơi V-League.

Bất chấp việc chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng khẳng định đội bóng làm đúng trong vụ việc với Stevens nhưng án phạt nặng từ FIFA cho thấy họ không chỉ muốn phạt riêng CLB Hải Phòng mà còn muốn gửi một lời cảnh báo đến nhiều CLB Việt Nam khác. Trong thời gian qua, không ít ngoại binh liên tục lên tiếng về chuyện lập lờ hợp đồng lao động mỗi khi đầu quân cho các đội bóng ở V-League. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала