Việt Nam hạ thủy tàu lai dắt Cảnh sát biển STU 1606

© Ảnh : Tổng công ty Sông ThuHạ thủy tàu STU 1606
Hạ thủy tàu STU 1606 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc hạ thủy 2 tàu STU 1606 trong số 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển khẳng định năng lực sản xuất quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội Việt Nam, báo QĐND thông tin.

 Sáng 5-7, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục CNQP) tổ chức lễ hạ thủy tàu lai dắt STU 1606.

Cảnh sát biển Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát biển được quyền hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam

Chứng kiến lễ hạ thủy tàu có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương trên địa bàn.

Tiếp nối thành công trong đóng mới loạt tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000, Tổng công ty Sông Thu tiếp tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ đóng mới 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển. Đây là loại tàu lai dắt hiện đại được thiết kế dựa trên cơ sở mẫu tàu STU 1606 của Tập đoàn Damen/Hà Lan, đáp ứng yêu cầu của đăng kiểm quốc tế, có điều chỉnh bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính năng kỹ chiến thuật và được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt. Tàu có tổng chiều dài 16,76 mét, chiều rộng 5,94 mét.

Quá trình thi công tàu lai dắt STU 1606, Tổng công ty Sông Thu đã chủ động ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, bảo đảm mặt bằng, nhân lực, vật tư... Việc hạ thủy 2 tàu STU 1606 trong số 4 tàu lai dắt Cảnh sát biển khẳng định năng lực sản xuất quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội, góp phần nâng cao khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cảnh sát biển Việt Nam trong cuộc diễu hành ngày hội - Sputnik Việt Nam
Tuần duyên Mỹ cam kết chuyển giao tàu tuần tra và đào tạo thủy thủ cho Cảnh sát biển Việt Nam

Phát biểu tại lễ hạ thủy tàu STU 1606, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong đóng mới tàu lai dắt hiện đại. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng công ty Sông Thu cần có sự phối  hợp chặt chẽ trong huấn luyện luyện, bàn giao đưa vào biên chế, quản lý, sử dụng hiệu quả, làm chủ trang bị, tính năng kỹ chiến thuật; của tàu; đồng thời triển khai đóng mới các tàu còn lại đúng tiến độ, chất lượng.

Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu Tổng công ty Sông Thu tiếp tục nâng cao năng lực đóng mới sửa chữa các loại tàu thuyền phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала