Hoa Kỳ chấp thuận việc bán vũ khí trị giá hai tỷ đô la cho Đài Loan

© AFP 2023 / Saul Loeb Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán cho Đài Loan xe tăng M1A2T Abrams và hệ thống tên lửa phòng không Stinger. cũng như các thiết bị liên quan khác trị giá hơn hai tỷ USD, theo báo cáo của Cơ quan hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Lầu năm góc.

Văn phòng của đại diện kinh tế và văn hóa của Đài Loan tại Hoa Kỳ, mà là đại diện lợi ích của lãnh thổ không được chính quyền Mỹ công nhận, đã yêu cầu bán vũ khí này.

Tổng cộng, Đài Loan yêu cầu Mỹ bán 108 xe tăng phiên bản đặc biệt, 14 xe sửa chữa và phục hồi bọc thép M88A1, 16 máy kéo, cũng như hơn 300 súng máy, nhiều loại đạn và thiết bị cho thiết bị quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала