Iran kêu gọi các nước tham gia JCPOA thực hiện thỏa thuận

© Sputnik / Aleksey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Iran Hassan Rouhani
Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tehran sẵn sàng quay trở lại việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), chỉ khi nào các bên khác đảm bảo việc thực hiện, phái đoàn Iran tại Brussels cho biết sau tuyên bố chung của Pháp, Anh, Đức và EU.

"Như đã thông báo trước đó, Iran sẵn sàng nối lại việc thực hiện nghĩa vụ ngay sau khi các bên còn lại đảm bảo hoàn thành JCPOA bằng các biện pháp nghiêm túc và thiết thực" - sứ mệnh Iran đăng tuyên bố gửi Brussels trên Twitter.

Donald Trump và Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Mỹ và Pháp điện đàm về chương trình hạt nhân của Iran

Hôm thứ Ba, Pháp, Anh, Cộng hòa Liên bang Đức và EU bày tỏ lo ngại về hành động của Iran không phù hợp với các cam kết được đưa ra trong Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Họ nhấn mạnh rằng "các vấn đề triển khai nên được xem xét trong khuôn khổ JCPOA, và nên khẩn cấp triệu tập một ủy ban chung."

Hôm Chủ nhật, Iran tuyên bố về giai đoạn thứ hai giảm nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân, bởi thực tế là các quốc gia JCPOA không thể trong vòng 60 ngày thực hiện các yêu cầu của Tehran liên quan đến lợi ích kinh tế của đất nước. Cơ hội này được cung cấp cho Iran theo đoạn 26 của JCPOA. Tehran cho biết họ đang bắt đầu quá trình làm giàu uranium trên mức 3,67% mà thỏa thuận hạt nhân dự kiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала